Tổng thống Trump tại Nhà Trắng, ngày 27/6/2026. (Ảnh: AP)
Theo kết quả khảo sát của Daily Mail/JL Partners được công bố ngày 24/6, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Trump đạt 47%, trong khi 53% số người được hỏi cho biết không tán thành cách ông điều hành đất nước. Đây là mức tín nhiệm cao nhất của ông Trump theo cuộc khảo sát này kể từ tháng 2/2026, trước thời điểm Mỹ phối hợp với Israel tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào Iran.
Ngay sau khi kết quả được công bố, Tổng thống Trump đã đề cập đến các số liệu thăm dò trên mạng xã hội Truth Social. Ông viết rằng "các con số thăm dò thực sự" của mình đang ở mức cao nhất từ trước đến nay và gửi lời cảm ơn những người ủng hộ.
Trước đó, Nhà Trắng cũng đã chia sẻ kết quả khảo sát này trên các nền tảng mạng xã hội chính thức.
Theo Daily Mail/JL Partners, trong khoảng ba tháng gần đây, tỷ lệ ủng hộ dành cho Tổng thống Trump dao động quanh mức 43%, cao hơn không nhiều so với mức thấp nhất trong năm nay là 42%, được ghi nhận vào giữa tháng 3.

Xe chở Tổng thống Donald Trump tiến về Câu lạc bộ Golf Quốc gia Trump ở Sterling, Virginia, ngày 27/6/2026. (Ảnh: AP)
Khảo sát cũng cho thấy ông Trump tiếp tục nhận được sự ủng hộ rất cao trong nội bộ đảng Cộng hòa, khi có tới 82% cử tri Cộng hòa tham gia khảo sát bày tỏ ủng hộ Tổng thống Mỹ.
Trong khi đó, nhóm cử tri độc lập có xu hướng đánh giá kém tích cực hơn. Chỉ 38% số người được hỏi trong nhóm này cho biết ủng hộ ông Trump, trong khi 52% bày tỏ không tán thành. Cuộc khảo sát của Daily Mail/JL Partners được tiến hành trong các ngày từ 19 đến 21/6. Tuy nhiên, đơn vị thực hiện không công bố số lượng người tham gia khảo sát cũng như biên độ sai số thống kê.
Kết quả thăm dò khác nhau về mức tín nhiệm đối với Tổng thống Trump
Mặc dù kết quả của Daily Mail/JL Partners cho thấy mức tín nhiệm của Tổng thống Trump có dấu hiệu phục hồi, nhiều cuộc thăm dò dư luận khác được công bố trong tháng 6 lại đưa ra những kết quả khác biệt. Khảo sát của Reuters/Ipsos công bố ngày 24/6 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump chỉ đạt 34% - mức thấp nhất kể từ khi ông bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai. Theo khảo sát này, đây cũng là mức thấp hơn đáng kể so với kết quả mà Daily Mail/JL Partners ghi nhận.
Trong khi đó, khảo sát của CBS News phối hợp với YouGov công bố ngày 21/6 cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump ở mức 38%, còn tỷ lệ không tán thành lên tới 62%.

Xe chở Tổng thống Donald Trump tiến về Câu lạc bộ Golf Quốc gia Trump ở Sterling, Virginia, ngày 27/6/2026. (Ảnh: AP)
Một cuộc khảo sát khác do NPR, PBS News và Viện Marist thực hiện trong tuần trước ghi nhận 36% số người được hỏi ủng hộ Tổng thống Trump, trong khi 59% không đồng tình với cách điều hành của ông.
Khảo sát của AP-NORC cũng cho kết quả tương tự, với 37% người được hỏi bày tỏ ủng hộ và 62% không tán thành. Những số liệu này cho thấy đánh giá của cử tri Mỹ về Tổng thống Trump vẫn có sự khác biệt đáng kể tùy theo phương pháp và đơn vị thực hiện khảo sát.
Bên cạnh mức tín nhiệm chung, các cuộc khảo sát cũng phản ánh những đánh giá chưa tích cực của người dân Mỹ đối với chính sách kinh tế của chính quyền Tổng thống Trump. Theo khảo sát của NPR/PBS News/Marist công bố ngày 18/6, chỉ khoảng 1/3 người Mỹ tán thành cách Tổng thống Trump điều hành nền kinh tế. Cụ thể, 33% số người được hỏi bày tỏ ủng hộ, trong khi 60% không đồng tình với chính sách kinh tế của chính quyền hiện nay. Đây là mức tín nhiệm thấp nhất đối với lĩnh vực kinh tế kể từ khi Viện Marist bắt đầu đặt câu hỏi này vào năm 2019.
Theo các chuyên gia tham gia phân tích cuộc khảo sát, áp lực từ chi phí sinh hoạt vẫn là mối quan tâm hàng đầu của nhiều hộ gia đình Mỹ. Có tới 78% người được hỏi cho biết giá xăng dầu ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau tới ngân sách gia đình.
Ngoài giá nhiên liệu, chi phí thực phẩm và nhiều mặt hàng thiết yếu khác cũng tiếp tục là yếu tố tác động đến đánh giá của cử tri đối với chính quyền liên bang. Giám đốc Viện Thăm dò dư luận Marist Lee Miringoff nhận định nhiều cử tri đang gắn những khó khăn về chi phí sinh hoạt với nhiệm kỳ hiện nay của Tổng thống Trump.
Các chuyên gia về thị trường năng lượng cũng cho biết giá xăng tại Mỹ đã giảm khoảng 50 xu mỗi gallon so với tháng trước sau giai đoạn tăng liên tục từ tháng 3. Tuy nhiên, mức giá hiện nay vẫn cao hơn khoảng 79 xu mỗi gallon so với cùng kỳ năm trước.
Khảo sát của NPR/PBS News/Marist cũng cho thấy áp lực chi phí chưa làm thay đổi hoàn toàn kế hoạch du lịch mùa hè của người dân Mỹ. Khoảng 55% số người được hỏi cho biết vẫn dự định đi nghỉ trong mùa hè năm nay, gần tương đương các năm trước. Tuy nhiên, có tới 66% cho rằng chi phí sinh hoạt đã ảnh hưởng ở mức độ nhất định đến kế hoạch nghỉ hè của họ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.