Tỷ phú Jeff Bezos. (Ảnh: AP)
Prometheus, startup trí tuệ nhân tạo (AI) do tỷ phú Jeff Bezos - nhà sáng lập Amazon - và Vik Bajaj đồng sáng lập, thông báo đã huy động 12 tỷ USD trong vòng gọi vốn mới. Sau thương vụ này, công ty được định giá khoảng 41 tỷ USD.
Nguồn vốn mới đến từ Jeff Bezos cùng nhiều tổ chức tài chính lớn như JPMorgan Chase, Goldman Sachs, BlackRock và một số nhà đầu tư khác. Đây là vòng gọi vốn thứ 2 của Prometheus kể từ khi công ty ra mắt cuối năm 2025 với số vốn ban đầu 6,2 tỷ USD.
Prometheus đang phát triển thứ mà công ty gọi là “AI kỹ sư” - phần mềm có khả năng tự động hóa một phần quá trình thiết kế và sản xuất các hệ thống vật lý phức tạp, từ động cơ phản lực đến hợp chất dược phẩm.
Khác với các công cụ AI quen thuộc dùng để tạo văn bản, hình ảnh hoặc mã lập trình, Prometheus tập trung vào “AI vật lý” - lĩnh vực đưa trí tuệ nhân tạo vào sản xuất, kỹ thuật, robot và các hệ thống gắn với thế giới thực.
Tham vọng của startup này là thay đổi cách các kỹ sư thiết kế, thử nghiệm và chế tạo sản phẩm. Dù AI có thể tự động hóa nhiều công đoạn, Jeff Bezos cho rằng công nghệ này không nhất thiết khiến nhu cầu lao động giảm mạnh.
Theo nhà sáng lập Amazon, năng suất tăng nhờ AI có thể nâng cao mức sống. Ông cho rằng trong tương lai, một số hộ gia đình hiện cần 2 người đi làm có thể chỉ cần 1 người tạo thu nhập, trong khi những người thường xuyên làm thêm giờ có thể giảm thời gian lao động.
Hiện Prometheus có khoảng 150 nhân viên tại San Francisco, London và Zurich. Công ty chưa công bố chi tiết sản phẩm đã phát triển. Tuy nhiên, Jeff Bezos cho biết phần lớn nguồn vốn mới sẽ được dùng cho nhu cầu tính toán quy mô lớn, yếu tố quan trọng để huấn luyện và vận hành các mô hình AI.
Với mức định giá 41 tỷ USD, Prometheus trở thành một trong những startup AI được định giá cao nhất hiện nay. Thương vụ này cũng cho thấy dòng vốn đầu tư vào AI đang mở rộng từ phần mềm sang các lĩnh vực sản xuất và công nghiệp.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.