UAE có thể tham gia cuộc chiến chống Iran

VTV.vn - UAE sẵn sàng tham gia chiến dịch của Mỹ nhằm vào Iran và đang chuẩn bị hỗ trợ Mỹ cũng như các đồng minh khác mở lại eo biển Hormuz bằng vũ lực.

(Ảnh: Facebook/Bộ Quốc phòng UAE)

(Ảnh: Facebook/Bộ Quốc phòng UAE)

Điều này diễn ra trong bối cảnh Iran tiếp tục leo thang không kích vào Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và các quốc gia Vùng Vịnh khác nhằm đáp trả những cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào lãnh thổ của nước Cộng hòa Hồi giáo.

Việc UAE có thể tham gia cuộc chiến chống Iran sẽ biến vương quốc này trở thành quốc gia Vùng Vịnh đầu tiên trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột. Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 31/3 chỉ trích các đồng minh vì không làm nhiều hơn để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Mỹ chống lại Iran.

Theo giới chức UAE, nước này hiện đang thúc đẩy một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) cho phép hành động chống lại Iran. Các nhà ngoại giao UAE kêu gọi Mỹ và các cường quốc quân sự ở châu Âu, châu Á cùng nhau thành lập một liên minh để mở lại eo biển Hormuz. UAE tin rằng các quốc gia ở châu Á và châu Âu - hiện đang do dự - có thể tham gia vào nỗ lực giải tỏa eo biển Hormuz nếu nghị quyết được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua.

UAE có thể tham gia cuộc chiến chống Iran - Ảnh 1.

UAE muốn hỗ trợ Mỹ mở lại eo biển Hormuz, sẵn sàng tham gia cuộc chiến chống Iran (Ảnh: Jaano Junction)

Nga và Trung Quốc có thể ngăn chặn nghị quyết này. Các quan chức Vùng Vịnh nói rằng ngay cả khi đề xuất không được thông qua, UAE vẫn sẵn sàng hỗ trợ nỗ lực quân sự. Điều này có thể bao gồm việc tham gia rà phá bom mìn và các hình thức hỗ trợ khác.

UAE đề xuất rằng Mỹ nên kiểm soát các đảo ở eo biển Hormuz - bao gồm cả Abu Musa, nơi UAE tuyên bố chủ quyền nhưng Iran đã chiếm giữ gần 5 thập kỷ qua.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao UAE đã đề cập đến một nghị quyết riêng của Liên hợp quốc lên án những cuộc tấn công của Iran vào các thành phố của nước này, cùng với một nghị quyết khác của Tổ chức Hàng hải Quốc tế chỉ trích việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Chính quyền UAE đã bác bỏ các báo cáo cho rằng lập trường của nước này đang thay đổi, gọi đây là thông tin sai lệch. "UAE duy trì lập trường phòng thủ tập trung vào việc bảo vệ chủ quyền, người dân và cơ sở hạ tầng của mình, đồng thời bảo lưu quyền tự vệ để đáp trả các cuộc tấn công bất hợp pháp và vô cớ đang diễn ra" - quan chức Bộ Ngoại giao UAE phát biểu.

Nói về eo biển Hormuz, quan chức UAE cho biết: "UAE nhấn mạnh rằng một tuyến đường thủy chiến lược như vậy không thể bị gián đoạn hoặc bị ép buộc bởi bất kỳ quốc gia nào, đặc biệt là theo những cách đe dọa sự ổn định kinh tế toàn cầu và an ninh quốc tế". Ông nói thêm rằng UAE vẫn sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực quốc tế tập thể nhằm bảo vệ an ninh hàng hải và đảm bảo dòng chảy thương mại không bị gián đoạn.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.