Xác UAV cảm tử của Ukraine tại quận Kraslava, Latvia, ngày 25/3/2026 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Latvia)
Theo đài truyền hình công cộng ERR, Thủ tướng Estonia Kristen Michal cho biết một UAV Ukraine loại cảm tử trên đường tấn công vào Nga đã đâm vào một nhà máy điện ở phía Đông Bắc Estonia vào sáng sớm 25/3 (theo giờ địa phương). Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Latvia báo cáo rằng một UAV Ukraine khác đã bay vào không phận nước này.
Quân đội Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV cảm tử vào các khu vực của Nga trong những tháng gần đây, sau khi phải đối mặt với một số thất bại trên chiến trường ở Ukraine. Phía Nga đã mô tả chúng là "các cuộc tấn công khủng bố" nhắm vào cơ sở hạ tầng, cũng như các khu công nghiệp và khu dân cư của Moscow.

Cỏ cháy gần địa điểm UAV Ukraine va chạm tại quận Kraslava, Latvia, ngày 25/3/2026 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Latvia)
Theo ERR, một UAV Ukraine đã đâm vào ống khói của Nhà máy điện Auvere ở Estonia vào khoảng 3h43 ngày 25/3. Thủ tướng Michal nói với các phóng viên hôm 25/3 rằng đây là một phần của cuộc tấn công quy mô lớn vào đêm trước đó nhằm vào cảng Ust-Luga trên Biển Baltic của Nga. Trong đó, một số UAV Ukraine lạc hướng đã bay qua không phận Estonia.
Trong một sự cố khác, một UAV Ukraine đã đâm vào nước láng giềng Latvia, lần này không gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng địa phương - Bộ Quốc phòng Latvia cho biết trong một thông cáo báo chí. Lực lượng vũ trang và cảnh sát quốc gia Latvia đã mở cuộc điều tra hình sự về vụ việc.
Một ngày trước đó, Thủ tướng Litva Inga Ruginiene xác nhận một UAV Ukraine đã bay lạc và rơi xuống miền Nam Litva hôm 23/3.

Binh sĩ Nga thuộc nhóm vận hành hệ thống tên lửa phòng không Tor-M1 đang giám sát bầu trời để tìm kiếm UAV từ Ukraine (Ảnh: Sputnik)
"Chúng tôi có thể khẳng định chắc chắn rằng đó là một UAV lạc hướng" - Thủ tướng Ruginiene nói với các phóng viên sau cuộc họp với các quan chức an ninh quốc gia tại Vilnius hôm 24/3 - "Đây là một UAV của Ukraine và có liên quan đến chiến dịch mà Kiev đang tiến hành chống lại Nga".
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Litva Robertas Kaunas cho biết máy bay không người lái này không bị radar của NATO phát hiện vì nó bay ở độ cao dưới 300 m.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 25/3 báo cáo rằng tổng cộng 389 UAV của Ukraine đã bị hệ thống phòng không của Nga bắn hạ trên lãnh thổ Nga trong đêm 24/3. Các UAV đang bay tới đã bị đánh chặn và phá hủy trên 14 khu vực ở miền Tây nước Nga, cũng như bán đảo Crimea.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.