Ukraine áp đặt trừng phạt đối với Tổng thống Belarus

An Khê (Theo Kyiv Independent, Euronews)

22/02/2026 05:12 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới tuyên bố về việc Kiev áp đặt gói trừng phạt mới đối với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phát biểu tại Minsk (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phát biểu tại Minsk (Ảnh: THX/TTXVN)

Lệnh trừng phạt được Ukraine áp đặt do Belarus có nhiều hoạt động liên quan đến việc hỗ trợ Nga duy trì chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Phát biểu cùng ngày, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẽ tăng cường đáng kể các biện pháp đáp trả mọi hình thức hỗ trợ của Belarus đối với các hành động gây tổn hại cho người dân Ukraine, đồng thời khẳng định sẽ phối hợp với các đối tác quốc tế nhằm bảo đảm các biện pháp này có tác động toàn cầu.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, trong nửa cuối năm 2025, Nga đã triển khai trên lãnh thổ Belarus hệ thống trạm chuyển tiếp điều khiển thiết bị bay không người lái, qua đó mở rộng khả năng tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào khu vực phía Bắc Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev và vùng Volyn. Ông cho rằng một số cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và đường sắt "sẽ không thể thực hiện được nếu không có sự hỗ trợ từ Belarus".

Ukraine áp đặt trừng phạt đối với Tổng thống Belarus- Ảnh 1.

Tổng thống Zelensky trả lời phỏng vấn tại Vilnius, Lithuania, ngày 25/1/2026 (Ảnh: Office of Sviatlana Tsikhanouskaya)

Tổng thống Zelensky cũng cáo buộc hơn 3.000 doanh nghiệp Belarus đang cung cấp máy móc, linh kiện và thiết bị cho Nga, trong đó có các bộ phận phục vụ sản xuất tên lửa. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng tại Belarus được cho là đang được nâng cấp để triển khai hệ thống tên lửa tầm trung Oreshnik của Nga, điều mà Kiev coi là mối đe dọa đối với an ninh khu vực châu Âu.

Ủy ban Điều tra Nga đã mở cuộc điều tra liên quan đến các hoạt động quân sự tại Belarus. Trong khi đó, bà Sviatlana Tsikhanouskaya, lãnh đạo phe đối lập Belarus, đánh giá quyết định của Ukraine là "kịp thời và mang tính nguyên tắc", cho rằng các biện pháp trừng phạt nhằm vào chính quyền Minsk chứ không phải người dân Belarus.

Động thái của Kiev diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với Belarus sau khi Minsk trả tự do cho một số tù nhân chính trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.