Công nhân đi ngang máy biến áp bị phá hủy sau vụ tấn công tên lửa của Nga tại nhà máy điện DTEK ở Ukraine, ngày 28/11/2024 (Ảnh: AP)
Cục Chống tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) cho biết nhóm nghi phạm gồm một doanh nhân bị xem là kẻ chủ mưu, một cựu cố vấn của Bộ trưởng Năng lượng và một lãnh đạo của công ty năng lượng hạt nhân quốc gia Energoatom. Thông tin này được đưa ra sau quá trình điều tra kéo dài 15 tháng về các dấu hiệu chi tiền lại quả trong hoạt động mua sắm và ký kết hợp đồng ở lĩnh vực năng lượng.
Theo NABU, các nhà cung cấp bị yêu cầu trích từ 10 - 15% giá trị hợp đồng để tiếp tục cung ứng, trong khi một số quan chức cấp cao bị nghi lợi dụng ảnh hưởng để kiểm soát nhân sự, đấu thầu và dòng tiền. Energoatom khẳng định cuộc điều tra không ảnh hưởng tới sản xuất và an toàn vận hành.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh động thái điều tra, kêu gọi các cơ quan nhà nước hợp tác. Trước đó, vấn đề chống tham nhũng là tiêu chí then chốt trong nỗ lực của Ukraine hướng tới tiêu chuẩn Liên minh châu Âu.
Song song diễn biến pháp lý, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng nước này tấn công hai nhà máy lọc dầu của Nga là Saratov và Orsknefteorgsintez, cùng một cảng dầu ở Feodosia (Crimea). Tại Moscow, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tuyên bố chặn âm mưu dụ dỗ phi công Nga đào tẩu cùng máy bay MiG-31 mang tên lửa Kinzhal nhưng phía Ukraine chưa bình luận về vấn đề này.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.