Ukraine đóng cửa đại sứ quán tại Cuba, hạ cấp quan hệ ngoại giao

Quỳnh Chi (Theo Kyiv Independent)

31/10/2025 16:32 GMT+7

VTV.vn - Ukraine đã đóng cửa đại sứ quán tại thủ đô La Habana và hạ cấp quan hệ ngoại giao với Cuba.

Quốc kỳ Cuba (Ảnh minh họa: Getty)

Quốc kỳ Cuba (Ảnh minh họa: Getty)

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tuyên bố nguyên nhân Kiev đóng cửa đại sứ quán tại Cuba, hạ cấp quan hệ ngoại giao với La Habana là do một số lượng lớn công dân Cuba đã được tuyển mộ để tham gia cuộc chiến tranh toàn diện của Nga.

Thông báo trên được đưa ra cùng ngày Ukraine bỏ phiếu chống lại một nghị quyết tại Đại hội đồng Liên hợp quốc nhằm chấm dứt lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba.

"Phiếu bầu của chúng tôi không chống lại người dân Cuba. Chúng tôi tôn trọng quyền được sống trong thịnh vượng của họ. Chúng tôi phản đối việc tuyển mộ ồ ạt công dân Cuba cho quân đội chiếm đóng của Nga" - Ngoại trưởng Sybiha viết trên mạng xã hội X - "Hàng nghìn người trong số họ đã ký hợp đồng, gia nhập hàng ngũ binh sĩ Nga trực tiếp tham gia các hoạt động chiến đấu trên lãnh thổ Ukraine".

Ông Sybiha cáo buộc La Habana "đồng lõa" với hành động tấn công của Nga tại Ukraine khi chính phủ nước này không ngăn chặn được sự tham gia quy mô lớn của công dân Cuba vào cuộc chiến tại Ukraine.

Đầu tháng 10, Mỹ đã lưu hành một bức điện mật chia sẻ chi tiết về việc Cuba ủng hộ cuộc chiến của Nga, trong đó tuyên bố: "Ước tính có khoảng 1.000 - 5.000 người Cuba đang chiến đấu tại Ukraine". Bộ Ngoại giao Cuba đã phủ nhận các báo cáo này và cho rằng Mỹ đang đưa ra những cáo buộc sai sự thật.

Ukraine đóng cửa đại sứ quán tại Cuba, hạ cấp quan hệ ngoại giao - Ảnh 1.

Binh lính Ukraine tham gia cuộc tập trận chiến hào tại một địa điểm không được tiết lộ ở miền Đông Ukraine, ngày 18/3/2025 (Ảnh: AFP/Getty)

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) vào ngày 15/10 đã nói rằng ít nhất 1.076 công dân Cuba đã hoặc đang chiến đấu cho Nga tại Ukraine. Những con số này tương ứng với ước tính thấp hơn của Mỹ, mặc dù cả Ngoại trưởng Sybiha và Chánh Văn phòng Tổng thống Andriy Yermak đều đề cập đến "hàng nghìn" tân binh Cuba.

Ông Yermak phát biểu vào ngày 29/10: "Hàng nghìn binh sĩ Cuba đang tham gia lực lượng chiếm đóng của Nga chiến đấu chống lại Ukraine". Ông cũng cáo buộc Cuba giúp Nga lách các lệnh trừng phạt quốc tế.

Nhiều thông tin cho rằng Moscow đã tuyển mộ chiến binh nước ngoài từ các quốc gia như Nepal, Somalia, Ấn Độ và Cuba kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Ukraine vào năm 2022.

Cuba và Nga đã duy trì mối quan hệ chặt chẽ kể từ Chiến tranh Lạnh. Gần đây nhất, Cuba đã gia nhập nhóm BRICS do Nga dẫn đầu với tư cách là quốc gia đối tác vào tháng 10/2024.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.