Ông Denys Shmyhal (phải) trong một cuộc họp cùng Tổng thống Zelensky (Ảnh: Wiki)
Theo kênh truyền hình Rada TV, có 265 nghị sĩ bỏ phiếu ủng hộ việc miễn nhiệm ông Denys Shmyhal, vượt xa mức tối thiểu cần thiết là 226 phiếu. Các nghị sĩ thuộc đảng Đoàn kết châu Âu và một bộ phận đảng Holos đã bỏ phiếu trắng.
Ông Shmyhal được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine vào tháng 7/2025, sau khi giữ cương vị Thủ tướng trong gần 5 năm. Trước đó, ngày 9/1, Quốc hội Ukraine đã nhận được đơn xin từ chức của ông Shmyhal và của Phó Thủ tướng thứ nhất, Bộ trưởng Chuyển đổi số Mykhailo Fedorov, mở đường cho việc sắp xếp lại các vị trí chủ chốt trong nội các.
Theo kế hoạch của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Shmyhal dự kiến sẽ được điều chuyển sang giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng lượng - một lĩnh vực đang chịu áp lực nặng nề do các cuộc không kích liên tiếp của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, trong phiên bỏ phiếu cùng ngày, Quốc hội Ukraine đã không phê chuẩn đề cử này, khi chỉ có 210 nghị sĩ ủng hộ, gây bất ngờ lớn và được xem là một sự "khiển trách hiếm hoi" đối với Tổng thống Zelensky trong thời chiến.

Quốc hội Ukraine (Ảnh: Anadolu)
Kết quả bỏ phiếu dường như phần nào phản ánh sự suy giảm kỷ luật nội bộ trong đảng cầm quyền của ông Zelensky, khi khoảng hai chục nghị sĩ không tham gia bỏ phiếu. Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2/2022, Quốc hội Ukraine nhìn chung vẫn duy trì sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các quyết sách của chính phủ.
Một số nghị sĩ đối lập bày tỏ lo ngại rằng việc cải tổ nội các trong thời điểm nhạy cảm có thể gây xáo trộn bộ máy điều hành. Họ cũng chỉ trích ông Shmyhal chưa đạt hiệu quả rõ rệt trong việc quản lý lĩnh vực năng lượng khi còn giữ chức Thủ tướng, nhất là trong bối cảnh tham nhũng tràn lan và các cuộc tấn công dồn dập vào hạ tầng chiến lược.
Quốc hội Ukraine dự kiến sẽ nhóm họp trở lại trong thời gian tới để tiếp tục xem xét các đề cử nhân sự mới.
Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tích cực thúc đẩy ý tưởng tổ chức trưng cầu dân ý và có thể là bầu cử Tổng thống ngay sau khi đạt được một thỏa thuận ngừng bắn. Tuy nhiên, kế hoạch này hiện đối mặt nhiều trở ngại, do Nga chưa phát tín hiệu sẵn sàng ngừng bắn. Ngay cả khi có ngừng bắn, việc tổ chức bầu cử gấp rút khó bảo đảm tính công bằng, dân chủ; trong khi trưng cầu dân ý liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ có thể vi hiến.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.