Hình ảnh trong đoạn video cho thấy tên lửa "Long Neptune" của Ukraine hoạt động trong đêm, ngày 14/11/2025 (Ảnh: Volodymyr Zelensky)
Long Neptune là biến thể nâng cấp của tên lửa chống hạm R-360 Neptune, được ra mắt hồi tháng 3/2025, sau quá trình thử nghiệm thành công.
Theo Tổng thống Zelensky, Long Neptune có tầm bắn tối đa khoảng 1.000 km, giúp Ukraine mở rộng đáng kể khả năng tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu chiến lược trong lãnh thổ Nga, đặc biệt là cơ sở năng lượng, kho nhiên liệu và sân bay quân sự. Ông khẳng định Ukraine đang tăng tốc sản xuất loại tên lửa này, đồng thời cảm ơn các kỹ sư trong chương trình phát triển tên lửa nội địa vì đã mang lại "độ chính xác và tầm bắn vượt trội".
Việc Ukraine chính thức công bố sử dụng tên lửa Long Neptune được đánh giá là bước tiến quan trọng, đánh dấu lần đầu tiên quốc gia này triển khai một loại tên lửa hành trình tầm xa do chính mình sản xuất để tấn công mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, làm thay đổi tính chất đối đầu quân sự giữa hai bên.
Trước đó, ông Zelensky nhiều lần đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk nhưng chưa đạt được mục đích. Việc tăng sản lượng Long Neptune được coi là nỗ lực quan trọng nhằm giảm phụ thuộc vào viện trợ quốc tế, đồng thời tạo sức ép lớn hơn đối với Nga trên chiến trường.
Ngoài Long Neptune, Ukraine cũng đang mở rộng sản xuất tên lửa hành trình Flamingo tầm bắn 3.000 km do công ty Fire Point phát triển. Đây là loại tên lửa có thời gian bay khoảng 4 giờ, tốc độ tối đa gần 950 km/h và được trang bị đầu đạn nặng hơn 1 tấn.

Một số tòa nhà ở thủ đô Kiev bị hư hại trong cuộc tấn công vào rạng sáng 14/11/2025 (Ảnh: Anadolu)
Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Zelensky cho biết ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, trong đó có trẻ em và 1 phụ nữ mang thai, trong đợt tập kích đường không quy mô lớn của Nga rạng sáng 14/11. Theo ông, Nga đã sử dụng khoảng 430 máy bay không người lái và 18 tên lửa nhằm vào thủ đô Kiev cũng như các khu vực Kharkov và Odesa. Trong đó, một số tòa chung cư tại thủ đô Ukraine đã bị hư hại nặng.
Ukraine cho biết hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 14 trong số 19 tên lửa Nga phóng trong đợt tấn công, gồm tên lửa đạn đạo và siêu vượt âm. Tổng thống Zelensky đã yêu cầu các nhà ngoại giao Ukraine thông tin chi tiết tới các đối tác quốc tế về bản chất của các vụ tấn công mà ông mô tả là "hành động tàn bạo tiếp diễn".
Phía Nga cũng tuyên bố bắn hạ 216 máy bay không người lái của Ukraine trong cùng thời điểm và cho biết một số tòa nhà dân cư tại thành phố cảng Novorossiysk bị ảnh hưởng, khiến ít nhất 2 người bị thương.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.