Ukraine tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga

VTV.vn - Các cuộc tấn công UAV của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại nhiều cơ sở dầu mỏ của Nga trong ngày 30/5.

Một máy bay không người lái P1-Sun do Ukraine sản xuất (Ảnh: EPA)

Một máy bay không người lái P1-Sun do Ukraine sản xuất (Ảnh: EPA)

Giới chức địa phương của Nga cho biết việc Ukraine tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này nằm trong đợt tấn công mới nhất vào ngành công nghiệp dầu mỏ quan trọng của Moscow.

Các nhà chức trách ở vùng Rostov của Nga cho biết mảnh vỡ máy bay không người lái rơi xuống đã gây ra hỏa hoạn, làm hư hại một kho chứa dầu và một tàu chở dầu tại cảng Taganrog. Còn chính quyền vùng Krasnodar lân cận báo cáo vụ cháy bùng phát tại một kho chứa dầu ở Armavir vì lý do tương tự.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết vào ngày 30/5 về cuộc tấn công ở vùng Krasnodar: "Một cơ sở khác của ngành công nghiệp dầu mỏ Nga ở Armavir đã bị tấn công. Chúng ta đang chính đáng đưa cuộc chiến trở lại nơi nó bắt nguồn". Ông lưu ý rằng: "Armavir cách biên giới quốc gia của chúng ta 500 km".

Ukraine tiếp tục tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga  - Ảnh 1.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị UAV đánh chặn tại một địa điểm không được tiết lộ gần Kharkov, Ukraine, ngày 25/5/2026 (Ảnh: AP)

Công ty năng lượng hạt nhân nhà nước Rosatom của Nga hôm 30/5 cho biết một máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát. Không có thiệt hại nào đối với các thiết bị quan trọng, nhưng cuộc tấn công đã để lại một lỗ hổng trên tường của một phòng turbine - Giám đốc điều hành Rosatom, ông Alexei Likhachev, cho biết.

Ukraine chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về vụ việc.

Nhà máy này nằm trong khu vực do Nga kiểm soát từ đầu cuộc xung đột Nga - Ukraine và hiện không hoạt động. Tuy nhiên, nhà máy cần nguồn điện ổn định để làm mát 6 lò phản ứng đã ngừng hoạt động và nhiên liệu đã qua sử dụng nhằm tránh bất kỳ sự cố hạt nhân thảm khốc nào.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về nhà máy Zaporizhzhia - nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.

Ukraine đã mở rộng khả năng tấn công tầm trung và tầm xa, triển khai công nghệ máy bay không người lái và tên lửa mà nước này đã phát triển trong nước để chống lại Nga. Những cuộc tấn công vào các tài sản dầu mỏ của Nga đã trở thành hoạt động diễn ra gần như hàng ngày. Ngành dầu mỏ đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho hoạt động quân sự của Nga.

Về phần mình, Nga đã sử dụng tên lửa đạn đạo tầm xa để gây thiệt hại cho lưới điện và tấn công vào các thành phố Ukraine. Thủ đô Kiev của Ukraine đang chuẩn bị cho những đợt oanh tạc dữ dội hơn nữa sau khi Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố hồi đầu tuần này về các cuộc tấn công có hệ thống sắp tới nhằm vào các địa điểm quân sự tại Kiev.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.