Ukraine tuyên bố gây thiệt hại 4 tỷ USD cho hệ thống phòng không Nga

An Khê (Theo Kyiv Independent)

20/01/2026 06:18 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 19/1 cho biết các cuộc tấn công tầm xa của Kiev đã “phá hủy hoặc vô hiệu hóa” nhiều hệ thống phòng không chủ lực của Nga.

(Ảnh tư liệu - minh họa: Bộ Quốc phòng Ukraine)

(Ảnh tư liệu - minh họa: Bộ Quốc phòng Ukraine)

SBU ước tính tổng giá trị thiệt hại mà Nga phải gánh chịu là khoảng 4 tỷ USD. Tuyên bố này phản ánh nỗ lực của Kiev nhằm làm suy giảm năng lực tác chiến của Moscow từ xa, trong bối cảnh xung đột tiếp tục kéo dài.

Theo thông cáo đăng tải ngày 19/1, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) khẳng định các đòn tấn công tầm xa của lực lượng này trong năm qua đã gây tổn thất nặng nề cho mạng lưới phòng không nhiều tầng của Nga. Trong danh sách các mục tiêu bị ảnh hưởng có nhiều tổ hợp phòng không hiện đại, cùng các hệ thống radar trinh sát và dẫn bắn mà SBU mô tả là đã chịu tổn thất nghiêm trọng. SBU ước tính tổng giá trị thiệt hại mà Nga phải gánh chịu là khoảng 4 tỷ USD.

SBU cho biết các đòn đánh này mang tính hệ thống, qua đó mở ra những hành lang trong mạng lưới phòng không nhiều lớp của Nga. Điều này được cho là đã tạo điều kiện an toàn để các thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine thâm nhập sâu vào lãnh thổ đối phương, nhằm vào các căn cứ quân sự, kho hậu cần, sân bay và những cơ sở quân sự quan trọng khác. Trong tuyên bố, SBU đặc biệt ca ngợi vai trò của đơn vị đặc nhiệm Alpha, lực lượng được cho là nòng cốt trong các chiến dịch này.

Tính đến thời điểm công bố thông tin, phía Moscow chưa đưa ra phản hồi chính thức nào trước các tuyên bố của SBU.

Ukraine tuyên bố gây thiệt hại 4 tỷ USD cho hệ thống phòng không Nga - Ảnh 1.

Ảnh chụp màn hình từ một video do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) công bố ngày 19/1/2026, ghi lại các cuộc tấn công tầm xa được cho là của Ukraine vào hệ thống phòng không Nga trong năm qua (Ảnh: SBU/Telegram)

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục đẩy mạnh chiến lược làm suy yếu năng lực quân sự của Nga từ xa, nhằm bù đắp cho những bất lợi về nhân lực và hỏa lực trên chiến trường mặt đất. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng rất khó để kiểm chứng độc lập mức độ thiệt hại thực tế do các cuộc tấn công bằng UAV tự chế tầm xa của Ukraine gây ra.

Trước đây, SBU thường xuyên thông báo về các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống phòng không Nga tại bán đảo Crimea do Moscow kiểm soát, cũng như sâu trong lãnh thổ Nga, song phần lớn các thông tin này không thể xác minh từ các nguồn độc lập.

Ngoài phòng không, SBU còn nhắm tới các mắt xích khác trong chuỗi năng lực quân sự của Nga. Tuần trước, một chiến dịch phối hợp giữa hải quân Ukraine và SBU đã tấn công một nhà máy sản xuất UAV lớn tại thành phố Taganrog, phá hủy nhiều phân xưởng sản xuất. Cơ sở này được cho là nơi chế tạo các mẫu UAV tấn công giá rẻ được lực lượng Nga sử dụng rộng rãi trên tiền tuyến.

Thông tin về thiệt hại đối với năng lực sản xuất của nhà máy nói trên đã được phía hải quân Ukraine xác nhận ngày 16/1, sau khi SBU lần đầu báo cáo cuộc tấn công vài ngày trước đó. Những diễn biến này cho thấy cuộc đối đầu công nghệ và tấn công tầm xa giữa hai bên đang ngày càng gia tăng, trở thành yếu tố đáng chú ý trong cục diện xung đột hiện nay.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.