Ukraine tuyên bố tập kích quy mô lớn vào hàng loạt cơ sở dầu mỏ, quân sự của Nga

An Khê (Theo TASS, Kyiv Independent)

15/12/2025 10:46 GMT+7

VTV.vn - Ngày 14/12, Bộ Tổng tham mưu các Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết vừa tiến hành tấn công quy mô lớn nhằm vào hàng loạt các cơ sở quân sự và hạ tầng năng lượng của Nga.

Hàng loạt các cơ sở dầu mỏ của Nga bốc cháy, nghi do Ukraine tấn công UAV (Ảnh: Exilenova+/Telegram)

Hàng loạt các cơ sở dầu mỏ của Nga bốc cháy, nghi do Ukraine tấn công UAV (Ảnh: Exilenova+/Telegram)

Theo thông báo đăng trên Telegram của Bộ Tổng tham mưu Ukraine, các lực lượng nước này đã đánh trúng UAV vào Nhà máy lọc dầu Afipsky tại vùng Krasnodar của Nga, kho dầu Uryupinsk ở tỉnh Volgograd, cùng 2 kho nhiên liệu tại bán đảo Crimea. Ngoài ra, báo chí quốc tế còn ghi nhận các vụ nổ tại một kho dầu gần thành phố Simferopol, một nhà máy hóa chất ở thành phố Veliky Novgorod và nhiều cơ sở năng lượng khác.

Quân đội Ukraine khẳng định mục tiêu của loạt tấn công là nhằm làm suy giảm tiềm lực tấn công của Nga và phá vỡ chuỗi bảo đảm hậu cần của các lực lượng Nga đang chiếm đóng. Tại kho dầu Uryupinsk và nhà máy lọc dầu Afipsky, các vụ nổ lớn kèm theo hỏa hoạn quy mô lớn đã được ghi nhận, trong khi mức độ thiệt hại cụ thể hiện vẫn đang được đánh giá.

Một số kênh Telegram ủng hộ Ukraine trước đó cho biết các mục tiêu trên bị tấn công bằng máy bay không người lái (UAV), trong đó có cả một trạm điện tại tỉnh Smolensk. Tại Crimea, giới chức Nga thông báo đã phát hiện hàng chục UAV trong không phận khu vực này vào thời điểm xảy ra các vụ nổ gần Simferopol.

Ngoài các mục tiêu năng lượng, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đã tấn công 2 trạm tác chiến điện tử, 2 sở chỉ huy, 1 hệ thống radar và 1 tổ hợp phòng không Tor-M2 tại các khu vực thuộc tỉnh Donetsk và Zaporizhzhia đang bị Nga kiểm soát, cũng như 2 hệ thống radar khác tại Crimea.

Ukraine tuyên bố tập kích quy mô lớn vào hàng loạt cơ sở dầu mỏ, quân sự của Nga - Ảnh 1.

Hàng loạt các cơ sở dầu mỏ của Nga bốc cháy, nghi do Ukraine tấn công UAV (Ảnh: Exilenova+/Telegram)

Ukraine thời gian qua thường xuyên tiến hành các đòn tập kích vào cơ sở quân sự và hạ tầng năng lượng của Nga, coi đây là những mục tiêu hợp pháp trong bối cảnh xung đột tiếp diễn. Kiev cho rằng nguồn thu từ năng lượng đóng vai trò quan trọng trong việc tài trợ cho chiến dịch quân sự của Moscow.

Trong khi đó, phía Nga đưa ra số liệu hoàn toàn khác. Moscow không xác nhận các vụ hỏa hoạn tại nhiều cơ sở lọc dầu là do trúng tập kích UAV. Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/12 tuyên bố các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và bắn hạ tổng cộng 235 UAV của Ukraine trong đêm, tại nhiều khu vực khác nhau. Theo Moscow, trong khoảng thời gian từ tối 13/12 đến sáng 14/12, số UAV bị bắn hạ tập trung chủ yếu tại các vùng Bryansk, Crimea, Krasnodar, Tula, Kaluga và một số khu vực khác, trong đó có cả vùng Leningrad và khu vực Moscow.

Xung đột Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với việc hai bên gia tăng các đòn tấn công tầm xa, đặc biệt nhằm vào hạ tầng năng lượng và quân sự, làm dấy lên lo ngại về những tác động nghiêm trọng đối với an ninh khu vực và triển vọng chấm dứt chiến sự trong thời gian tới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.