Từ mùng 3 Tết, do lo ngại ảnh hưởng bởi mùi hôi thối và ruồi nhặng, người dân sống gần bãi rác Đông Nam của tỉnh Thanh Hóa đã chặn xe chở rác vào khu xử lý kéo theo hàng nghìn tấn rác sinh hoạt tồn đọng trên nhiều tuyến phố.
Những ngày qua, trên nhiều tuyến phố và khu dân cư thuộc địa bàn TP Thanh Hóa (cũ), rác thải sinh hoạt bị dồn ứ kéo dài. Túi nylon, cây cảnh sau Tết, rác sinh hoạt chất thành từng đống lớn, tràn ra lòng đường, vỉa hè và len vào các ngõ nhỏ.


Có những tuyến phố chỉ vài chục mét đã xuất hiện một điểm tập kết rác tạm thời. Tại một khu vực dưới gầm cầu, dù cách xa khu dân cư, lượng rác vẫn chất đống lớn do xe thu gom đưa về nhiều nhưng phương tiện vận chuyển đi không nhiều. Hàng chục xe rác tồn đọng, nước rỉ rác chảy tràn ra ngoài, gây mùi khó chịu.
Thời tiết nồm ẩm kèm mưa khiến tình trạng ô nhiễm càng nghiêm trọng. Nhiều đống rác đã nằm tại chỗ suốt 5–6 ngày, bốc mùi nồng nặc, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân. Theo ước tính, đến ngày 25/2 vẫn còn khoảng 1.200 tấn rác tồn đọng trên toàn thành phố, dù chính quyền đã phải phân luồng rác sang các khu xử lý khác.


Nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng ùn ứ rác bắt đầu từ ngày 19/2 (mùng 3 Tết), khi người dân phường Đông Quang chặn xe chở rác vào bãi rác Đông Nam do lo ngại ô nhiễm môi trường.
Người dân cho biết, tối mùng 2 Tết, khu xử lý rác phát tán mùi hôi nồng nặc ra khu dân cư, kèm theo tình trạng ruồi nhặng xuất hiện dày đặc. Nhiều hộ dân đã dựng lều lán phản đối, yêu cầu cơ quan chức năng có giải pháp xử lý triệt để trước khi tiếp tục tiếp nhận rác.

Gia đình ông Phạm Công Cương, sống cách khu xử lý rác khoảng 500m, cho biết dù ở khá xa nhưng vẫn thường xuyên bị mùi rác ảnh hưởng. Những ngày cao điểm, ruồi nhặng xuất hiện dày đặc trong nhà, khiến sinh hoạt đảo lộn.
Chỉ từ giữa năm 2025 đến nay, đã có 4 lần bãi rác lớn nhất của tỉnh phải ngừng tiếp nhận rác do vấp phải sự phản đối của người dân.
Bãi rác Đông Nam mới đưa vào vận hành dây chuyền xử lý rác của Công ty CP Đầu tư và Phát triển công nghệ môi trường Ecotech. Nhà máy mới vận hành thử nghiệm được 1 tháng đầu năm nay thì vấp phải sự phản đối của người dân. Đại diện Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Thanh Hóa lý giải, nguyên nhân là do công suất xử lý của nhà máy là 500 tấn rác một ngày. Nhưng dịp sát Tết, lượng rác tăng đột biến có ngày cao điểm nhà máy phải tiếp nhận tới hơn 1200 tấn rác, khiến nhà máy quá tải không kịp xử lý, gây phát tán mùi và ruồi nhặng ra khu dân cư.
Hiện Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phân luồng tạm thời, vận chuyển rác thải sinh hoạt tới các bãi xử lý của một số địa phương. Riêng khu vực trung tâm thành phố Thanh Hóa cũ đã giải phóng được lượng rác thải dồn ứ mấy ngày qua. Dự kiến với tốc độ thu gom hiện nay, khoảng 3-4 ngày nữa sẽ xử lý hết hơn 1000 tấn rác còn tồn đọng.
Về giải pháp lâu dài, ngay trong chiều 25/2, chính quyền địa phương và các sở ngành đang tổ chức hội nghị đối thoại với người dân phường Đông Quang để tìm hướng tháo gỡ, vận động người dân tiếp tục cho rác vận chuyển vào bãi rác Đông Nam.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.