Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa điều trị cho bệnh nhân N.V.L. (70 tuổi, Hà Nội) mắc ung thư da tế bào vảy vùng má với tổn thương tái phát nhiều lần, gây biến dạng khuôn mặt và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng sinh hoạt.
Theo TS.BS Dương Mạnh Chiến, phụ trách Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ và Liên chuyên khoa, tổn thương ban đầu chỉ là một nốt nhỏ ở vùng má. Sau nhiều lần phẫu thuật và xạ trị tại các cơ sở y tế khác, khối u vẫn liên tục tái phát.
Khi nhập viện, tổn thương đã xâm lấn sâu vào mô mềm, cơ và xương gò má. Vùng da từng xạ trị bị xơ cứng, co kéo, khiến mi dưới sa trễ, góc miệng lệch khỏi vị trí giải phẫu bình thường, làm thay đổi đáng kể diện mạo khuôn mặt.
Các bác sĩ xác định thách thức lớn nhất không chỉ là loại bỏ triệt để khối u mà còn phải tái tạo lại chức năng và thẩm mỹ vùng mặt sau phẫu thuật. Trong quá trình can thiệp, ekip đã cắt rộng toàn bộ tổn thương, đồng thời cắt bỏ một phần cơ cắn và phần xương gò má bị xâm lấn.
Sau khi loại bỏ khối u, các bác sĩ tiến hành tái tạo mi dưới, chỉnh lại góc mép và sử dụng vạt da tự do từ vùng đùi để che phủ vùng khuyết hổng lớn trên mặt. Kỹ thuật nối vi phẫu mạch máu được thực hiện nhằm đảm bảo nuôi sống mô ghép.
Sau phẫu thuật, mi mắt bệnh nhân đã khép kín trở lại, góc mép được đưa về vị trí phù hợp và vùng da tái tạo đạt kết quả chức năng, thẩm mỹ khả quan.
Các chuyên gia cảnh báo người dân không nên chủ quan với những tổn thương dạng nốt, sùi hoặc loét kéo dài trên da. Những trường hợp tái phát nhiều lần cần được thăm khám chuyên sâu để được điều trị triệt để, hạn chế nguy cơ xâm lấn sâu và bảo tồn tốt chức năng cũng như thẩm mỹ.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.