Theo Tổ chức Ung thư Toàn cầu, mỗi năm thế giới ghi nhận hơn 2,2 triệu ca mắc ung thư phổi mới. Tại Việt Nam, đây vẫn là một trong những bệnh ung thư nguy hiểm nhất, thường được phát hiện muộn nên điều trị gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, nếu được chẩn đoán sớm, bệnh hoàn toàn có thể điều trị hiệu quả bằng phẫu thuật cắt bỏ khối u.
Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, mỗi năm có khoảng 200 đến 250 người bệnh ung thư phổi được điều trị. Nhiều trường hợp được cứu sống nhờ phát hiện sớm và can thiệp bằng phẫu thuật nội soi robot giúp định vị chính xác vị trí tổn thương, bảo tồn tối đa mô phổi lành.
Bệnh nhân N.T.K.C. (50 tuổi, TP Hồ Chí Minh) được phát hiện nốt mờ 11 mm ở phổi trong lần khám sức khỏe định kỳ, hoàn toàn không có triệu chứng. Sau phẫu thuật robot cắt thùy phổi phải và nạo hạch, bệnh nhân hồi phục nhanh, không cần hóa trị và đến nay sức khỏe ổn định sau 3 năm.
Trường hợp bà L.T.H. (55 tuổi, TP Hồ Chí Minh) cũng phát hiện nốt nhỏ 9 mm khi tầm soát. Bà được phẫu thuật cắt thùy phổi bằng robot và xuất viện chỉ sau 4 ngày. Hai năm theo dõi, bệnh nhân không tái phát và sinh hoạt khỏe mạnh.
TS.BSCKII Nguyễn Hoàng Bình, Trưởng Khoa Ngoại Lồng ngực - Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết: người bệnh ung thư phổi giai đoạn I nếu phẫu thuật kịp thời có đến 90% sống trên 5 năm mà không cần hóa xạ trị. Phát hiện sớm vừa tăng hiệu quả điều trị, vừa giảm chi phí và biến chứng.
Các bác sĩ khuyến cáo những người từ 50 tuổi trở lên, đặc biệt có tiền sử hút thuốc, bệnh phổi mạn hoặc thường xuyên tiếp xúc khói bụi nên chụp CT ngực liều thấp định kỳ để phát hiện sớm nguy cơ ung thư phổi.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.