(Ảnh: Anadolu)
Theo thông tin từ COGAT - cơ quan quân sự Israel phụ trách điều phối viện trợ vào Gaza, lực lượng chức năng nước này đã phát hiện các chai chứa chất liên quan đến thuốc lá được giấu bên trong các thùng hàng bộ dụng cụ vệ sinh mang nhãn UNICEF. Một số hình ảnh được công bố cho thấy các chai có dán nhãn "Nicotine". Sau phát hiện này, Israel đã tạm dừng việc vận chuyển lô hàng viện trợ nói trên vào Gaza.
Phản hồi yêu cầu của hãng tin AP, UNICEF xác nhận các bộ dụng cụ vệ sinh được vận chuyển bởi một đơn vị vận tải thương mại và nhấn mạnh đã mở cuộc điều tra để làm rõ vụ việc. Tổ chức này khẳng định "coi trọng nghiêm túc các cáo buộc", đồng thời cảnh báo việc gián đoạn hoạt động cứu trợ có thể khiến tình hình vốn đã nghiêm trọng tại Gaza trở nên trầm trọng hơn.
Kể từ sau cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, Israel đã cấm đưa thuốc lá và các sản phẩm chứa nicotine vào Gaza. Lệnh cấm này được cho là đã làm phát sinh thị trường chợ đen sinh lợi cao đối với các mặt hàng thuốc lá tại khu vực.
Mặc dù một thỏa thuận ngừng bắn mong manh đạt được vào tháng 10/2025 đã giúp gia tăng lượng viện trợ nhân đạo vào Gaza, các tổ chức cứu trợ cho biết nhu cầu về nhu yếu phẩm thiết yếu, từ vật tư y tế đến nhiên liệu, vẫn rất lớn. Tình trạng khan hiếm đã khiến giá cả các mặt hàng cơ bản tăng mạnh, với hiện tượng người dân tích trữ lương thực ngày càng phổ biến.

(Ảnh: AFP)
Cáo buộc liên quan đến UNICEF xuất hiện trong bối cảnh có thêm những thông tin về việc một số binh sĩ Israel bị nghi tham gia buôn lậu thuốc lá vào Gaza. Đáng chú ý, anh trai của Giám đốc Cơ quan An ninh nội địa Israel đã bị truy tố với cáo buộc buôn lậu lượng lớn thuốc lá trị giá hàng chục nghìn USD vào khu vực này.
Vụ việc nằm trong một bê bối đang lan rộng, liên quan đến hơn một chục cá nhân, trong đó có nhiều quân nhân dự bị Israel, bị cáo buộc trục lợi từ xung đột Israel - Hamas thông qua việc vận chuyển hàng hóa trái phép vào Gaza, có thể mang lại lợi ích cho lực lượng Hamas.
Giới chức Israel cho rằng Hamas đã thu lợi từ hoạt động buôn bán thuốc lá bất hợp pháp. Trong khi đó, các tổ chức quốc tế tiếp tục bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng nhân đạo tại Gaza, đặc biệt sau khi một số khu vực bị tuyên bố rơi vào nạn đói trong mùa Hè năm 2025.
Các bên liên quan đang được kêu gọi tăng cường minh bạch, bảo đảm viện trợ nhân đạo đến đúng đối tượng và không bị lợi dụng, trong bối cảnh xung đột kéo dài tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân tại Gaza.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.