Bệnh nhân uốn ván biến chứng nặng phải mở khí quản. Ảnh: BVCC
Thời gian gần đây, Bệnh viện Bạch Mai liên tục tiếp nhận nhiều ca uốn ván nặng điều trị tại Viện Y học Nhiệt đới. Đáng chú ý, phần lớn người bệnh trước đó hoàn toàn khỏe mạnh và chỉ gặp các chấn thương rất nhỏ như mạt sắt bắn vào tay, dẫm phải gạch vỡ dính bùn đất hay vết xước trong lao động.
Do nghĩ vết thương "không đáng kể", nhiều người tự sơ cứu tại nhà mà không đi tiêm phòng uốn ván. Chỉ đến khi xuất hiện các dấu hiệu như cứng hàm, nuốt khó, đau tức ngực, co cứng cơ toàn thân, người bệnh mới nhập viện thì bệnh đã chuyển nặng.
Theo các bác sĩ, uốn ván là bệnh nhiễm khuẩn cấp tính nguy hiểm do vi khuẩn Clostridium tetani gây ra. Vi khuẩn tồn tại phổ biến trong đất, bùn, bụi bẩn và phân động vật, có thể xâm nhập qua cả những vết thương rất nhỏ.
Sau khi vào cơ thể, vi khuẩn tiết độc tố tấn công hệ thần kinh, gây co cứng cơ và co giật dữ dội. Nhiều trường hợp phải mở khí quản, thở máy, lọc máu kéo dài và đối mặt nguy cơ tử vong do suy hô hấp, sốc nhiễm khuẩn hoặc viêm phổi nặng.
TS.BS Đoàn Thu Trà cảnh báo, nam giới lao động tự do, công nhân cơ khí, thợ xây dựng, nông dân là nhóm nguy cơ cao nhưng nhiều người chưa tiêm nhắc lại vaccine uốn ván trong nhiều năm nên khả năng bảo vệ đã suy giảm.
Các chuyên gia khuyến cáo, khi có vết thương nhiễm bẩn, người dân cần rửa sạch bằng xà phòng dưới vòi nước, sát khuẩn đúng cách và đến cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ. Tuyệt đối không đắp lá, bôi thuốc nam hay các chất không rõ nguồn gốc lên vết thương.
Bác sĩ nhấn mạnh, tiêm vaccine đầy đủ và tiêm nhắc lại định kỳ là biện pháp hiệu quả nhất để phòng bệnh uốn ván. Với các vết thương nguy cơ cao, người dân cần đi khám sớm để được chỉ định tiêm huyết thanh kháng độc tố hoặc vaccine kịp thời.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.