Người bệnh nhập Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng suy hô hấp, khó thở và nấc cụt liên tục. Qua thăm khám, chẩn đoán hình ảnh và nội soi, các bác sĩ xác định người bệnh bị vỡ đoạn 1/3 dưới thực quản - vị trí khó tiếp cận, đòi hỏi kỹ thuật xử trí phức tạp.
Theo TS.BS Nguyễn Xuân Hòa, Phó Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa và Bệnh lý sàn chậu, ekip đã lựa chọn phẫu thuật qua đường bụng để khâu phục hồi thực quản. Đây là kỹ thuật khó, yêu cầu đánh giá chính xác vị trí tổn thương và sự phối hợp chặt chẽ giữa phẫu thuật viên với bác sĩ gây mê hồi sức.
Sau 5 ngày phẫu thuật, người bệnh hồi phục tốt và đã có thể tập ăn trở lại qua đường miệng.
Các bác sĩ cho biết hội chứng Boerhaave (vỡ thực quản tự phát) thường xảy ra sau những cơn nôn dữ dội, đặc biệt ở người lạm dụng rượu bia. Áp lực tăng đột ngột trong lòng thực quản có thể gây rách hoặc vỡ thành thực quản, dẫn đến viêm trung thất, nhiễm trùng nặng và đe dọa tính mạng.
Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên uống rượu bia quá mức. Nếu sau khi uống rượu xuất hiện các triệu chứng như nôn liên tục, đau ngực, khó thở hoặc nấc cụt kéo dài, cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa để được chẩn đoán và cấp cứu kịp thời.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.