Từ tín ngưỡng thờ thần giữ của trong Út Lan: Oán linh giữ của, đạo diễn Trần Trọng Dần tiếp tục đưa khán giả bước vào thế giới kinh dị được xây dựng trên nền tảng văn hóa dân gian Nam Bộ. Ở phần phim mới, nỗi sợ tập trung vào truyền thuyết Hà Bá, những loài vật kỳ bí như rắn hai đầu và các nghi thức dân gian Hà Bá đón dâu, luyện máu rắn, thủy táng... vùng sông nước.

Nhân vật Đen (Phương Nam đóng) bắt được con rắn 2 đầu khởi nguồn mọi rắc rối. (Ảnh: ĐPCC)
Câu chuyện của Út Lan 2 bắt đầu từ lúc một con rắn hai đầu xuất hiện, Đen (Phương Nam đóng) bắt được rồi mang bán cho dì Tư (NSƯT Kiều Oanh) thì ngôi làng ven sông liên tiếp xảy ra những cái chết bí ẩn. Khi những bí mật bị lãng quên dần trồi lên mặt nước, người dân nhận ra có những lời nguyền chưa bao giờ thực sự biến mất. Qua đó những lời cảnh tỉnh về nghiệp báo, nhân quả mà con người phải chịu trách nhiệm do những hành động của mình gây nên.

Các cảnh quay trên sinh hoạt trên sông nước đẹp thơ mộng. (Ảnh: ĐPCC)
Những phản hồi của khán giả sau phần phim đầu tiên là một trong những cơ sở để đội ngũ thực hiện điều chỉnh, hoàn thiện dự án mới. Khi thực hiện, phần phim mới đặt ra yêu cầu không chỉ tạo ra những màn hù dọa, mà còn xây dựng được hệ thống chi tiết có liên kết, giúp câu chuyện duy trì sự nhất quán về không gian, nhân vật và các yếu tố kinh dị. Với Út Lan 2, ekip hướng đến một thế giới mà thiên nhiên, tín ngưỡng dân gian và những điều con người chưa thể lý giải cùng tồn tại. Cách kể chuyện đã gãy gọn, xúc tích và tập trung vào tuyến truyện chính tốt hơn.
Để hiện thực hóa bối cảnh này, đoàn phim lựa chọn Rừng Quốc gia U Minh Thượng là một trong những địa điểm ghi hình quan trọng. Đoàn phim đã sử dụng hiệu quả bối cảnh thiên nhiên trong những cảnh quay để tạo sự gắn kết cho câu chuyện, tạo nên một không khí ma mị cho ngôi làng nằm giữa rừng ngập nước, bí ẩn và cô lập.
Gần 150 thành viên cùng thiết bị sản xuất được đưa vào môi trường rừng ngập nước để thực hiện các cảnh quay. Bên cạnh U Minh Thượng, những bối cảnh tại Giàn Gừa và các nhà dân được dựng riêng ở Kiên Giang cũng góp phần hình thành không gian của bộ phim. Theo lời NSƯT Kiều Oanh, nỗi sợ lớn nhất của các diễn viên là muỗi, rất nhiều loại côn trùng trong khu vực Vườn quốc gia. Còn với diễn viên Ngọc Phước thì gặp khó khăn vì thường bị đàn khỉ trong rừng trêu ghẹo trên đường vào bối cảnh quay.
Việc khai thác bối cảnh thực tế, kết hợp với tạo hình Hà Bá và hệ thống chất liệu kinh dị dân gian, cho thấy định hướng của ekip trong việc xây dựng ngôn ngữ hình ảnh riêng cho một tác phẩm kinh dị Việt. Trong phim nhân vật Hà Bá không phải dùng kỹ xảo điện ảnh mà do diễn viên Đinh Khánh Duy thể hiện. Để có được tạo hình ưng ý của đạo diễn, mỗi lần vào cảnh quay thì anh phải ngồi hóa trang 5 - 6 tiếng đồng hồ và giữ nguyên tạo hình gồm tóc giả, móng tay giả suốt ngày hôm đó.

Rừng cây ở Vườn quốc gia U Minh Thượng được chọn làm bối cảnh chính của phim. (Ảnh: ĐPCC)
Sau vai diễn anh Tạ trong Mưa đỏ, Phương Nam trở lại màn ảnh rộng với một màu sắc khác biệt khi tham gia Út Lan 2. Đây cũng là dự án kinh dị đầu tiên của nam diễn viên. Chia sẻ về áp lực sau thành công, Phương Nam cho biết: "Tôi nhận thấy cái bóng của sự thành công dễ chịu hơn cái bóng của sự thất bại rất nhiều".
Trải nghiệm đóng phim ở vùng sông nước khá đặc biệt với diễn viên Phương Nam. Anh cho biết: "Phim chiến tranh vất vả vì khói lửa, bùn đất, còn phim kinh dị miền Tây lại là một trải nghiệm khắc nghiệt dưới nước. Bối cảnh phim tại rừng U Minh Thượng phần lớn được quay vào ban đêm, không chỉ dừng lại ở việc chèo thuyền, thử thách thực sự đến ở những cảnh cao trào, khi những bàn tay "ma quái" bất ngờ trồi lên từ lòng nước sâu để kéo ghì mình xuống. Việc liên tục ngâm mình trong dòng nước lạnh ngắt, phối hợp nhịp nhàng với ê-kíp để vừa đảm bảo an toàn vừa giữ được nét mặt chân thật nhất là một bài học vô cùng lớn đối với tôi. Đó là một trải nghiệm vắt kiệt sức nhưng cực kỳ đáng giá, giúp tôi hiểu rằng diễn xuất hình thể và việc làm chủ nỗi sợ hãi cũng là những kỹ năng mà mình còn phải học hỏi rất nhiều".

NSƯT Kiều Oanh vai dì Tư có nhiều phân cảnh xúc động. (Ảnh: ĐPCC)
Bên cạnh Phương Nam, bộ phim có sự góp mặt của NSƯT Kiều Oanh, NSƯT Kim Phương, Kiều Diễm, Gia Tuệ, Đinh Khánh Duy, Tấn Thi, Ngọc Phước, Huỳnh Nhựt, Khánh Tiên, Huỳnh Như và các diễn viên khác. Bộ phim dành cho khán giả từ 18 tuổi trở lên, dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 25/9/2026.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.