Việt Nam - Hàn Quốc: Hướng tới kim ngạch thương mại song phương đạt 150 tỷ USD vào năm 2030

VTV.vn - Từ 90 tỷ USD lên 150 tỷ USD, đó là mục tiêu thương mại song phương mà Việt Nam và Hàn Quốc đã đặt ra cho năm 2030.

Thúc đẩy việc mở cửa thị trường cho vải, chanh leo Việt Nam sang Hàn Quốc

Thúc đẩy việc mở cửa thị trường cho vải, chanh leo Việt Nam sang Hàn Quốc

Từ 90 tỷ USD lên 150 tỷ USD, đó là mục tiêu thương mại song phương mà Việt Nam và Hàn Quốc đã đặt ra cho năm 2030, tương đương mức tăng gần gấp đôi chỉ trong 5 năm tới. Trong đó, nhiều mặt hàng nông, lâm, thủy sản của hai quốc gia được kỳ vọng sẽ sớm được xuất nhập khẩu trên thị trường.

Tại hội đàm giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường với hai Bộ trưởng phía Hàn Quốc, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng thống Lee Jae Myung, hai bên thúc đẩy việc mở cửa thị trường cho vải, chanh leo Việt Nam sang Hàn Quốc. Đồng thời cũng xúc tiến xuất khẩu thịt lợn của Việt Nam và thịt bò của Hàn Quốc. Đây đều là những mặt hàng có tính bổ trợ, không cạnh tranh trực tiếp giữa hai nền nông nghiệp.

Bên cạnh đó, tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường lần thứ 17, các doanh nghiệp hai nước đã ký kết hợp tác trong phát triển nhiên liệu thay thế và công nghệ quản lý nguồn nước, mở ra cơ hội hợp tác thực chất trong lĩnh vực kinh tế xanh giai đoạn 2026 - 2030.

Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết: "Hàn Quốc, đặc biệt có thế mạnh về nông nghiệp công nghệ cao, về công nghệ chế biến nông, lâm thủy sản cũng như những công nghệ về xử lý các vấn đề về môi trường. Việc đó giúp chuỗi giá trị nông sản Việt Nam lên được một tầm cao mới, đi vào chuỗi cao cấp, hai bên phối hợp với nhau".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.