Tại Viện Goethe Hà Nội, tọa đàm "Quá ồn những nỗi cô đơn" diễn ra trong khuôn khổ Những ngày Văn học châu Âu 2026 do Liên minh các Viện Văn hóa Quốc gia châu Âu tại Việt Nam tổ chức.
Sự kiện mang chủ đề "Câm lặng, đè nén và khát vọng tái sinh", thu hút sự tham gia của nhiều dịch giả, nhà nghiên cứu, tác giả quốc tế như Sasha Marianna Salzmann, Miku Sophie Kühmel, Rebecca Watson và Peter Simon Altmann cùng đông đảo độc giả yêu văn học.

Không khí tại buổi tọa đàm “Quá ồn những nỗi cô đơn”.
Tại tọa đàm, các diễn giả tập trung trao đổi về cảm giác cô đơn trong đời sống hiện đại. Dù công nghệ phát triển giúp con người kết nối dễ dàng hơn, nhiều người vẫn đối mặt với cảm giác lạc lõng, khó sẻ chia và đứt gãy trong các mối quan hệ cá nhân.
Từ góc nhìn văn chương, những trạng thái ấy được phản ánh qua nhân vật, câu chuyện và trải nghiệm tinh thần trong các tác phẩm văn học châu Âu đương đại. Không khí buổi trò chuyện diễn ra cởi mở với nhiều chia sẻ về sự im lặng trước tổn thương, cảm giác bị bỏ rơi hay mất kết nối với gia đình, cộng đồng và chính bản thân mình.
Các diễn giả cho rằng văn chương không chỉ phản ánh nỗi cô đơn mà còn giúp người đọc nhận diện những cảm xúc khó gọi tên trong đời sống thường ngày. Qua những câu chuyện riêng tư trong tác phẩm, văn học mở ra đối thoại rộng hơn về khoảng cách thế hệ, khác biệt văn hóa, sự tổn thương và nhu cầu được thấu hiểu.

Diễn giả Rebecca Watson giao lưu với độc giả sau sự kiện.
Bên cạnh phần thảo luận, nhiều độc giả cũng tham gia giao lưu trực tiếp với các diễn giả quốc tế sau chương trình. Những trao đổi xoay quanh trải nghiệm sáng tác, cảm hứng viết về cô đơn và vai trò của văn chương trong xã hội hiện đại.
Những ngày Văn học châu Âu 2026 sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 17/5 tại Hà Nội, Huế và TP Hồ Chí Minh với chủ đề "Từ mình đến ta: Nỗi cô đơn và sự đoàn kết trong văn chương châu Âu".
Chuỗi hoạt động gồm tọa đàm, workshop, giao lưu, xướng đọc và trưng bày sách nhằm giới thiệu văn học châu Âu tới độc giả Việt Nam, đồng thời tạo không gian kết nối giữa tác giả, dịch giả, nhà nghiên cứu và công chúng yêu sách.
Không chỉ dừng ở hoạt động giao lưu văn hóa, chương trình còn hướng tới những vấn đề gần gũi trong đời sống tinh thần đương đại, từ câu chuyện cô đơn cá nhân đến nhu cầu thấu hiểu, sẻ chia và kết nối giữa con người với nhau.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.