Hướng tới kỷ niệm 129 năm sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm kỷ niệm thực hiện Di chúc của Người (1969 – 2019), Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm với chuyên đề "Chân dung Hồ Chí Minh – Góc nhìn từ tranh cổ động ( 1969 – 2011)".
"Chân dung Hồ Chí Minh – Góc nhìn từ tranh cổ động ( 1969 – 2011)" gồm 60 bức tranh, chủ yếu là tác phẩm gốc, là bộ sưu tập tập tranh cổ động được sáng tác và phát hành sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Triển làm gồm 4 phần: Hồ Chí Minh – Linh hồn dân tộc Việt Nam; Hồ CHí Minh – Nhà quân sự, nhà thơ; Bác Hồ - Một tình yêu bao la; Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi. Bên cạnh đó, buổi trưng bày lần này còn cho ra mắt ấn phẩm "Chân dung Hồ Chí Minh – Góc nhìn từ tranh cổ động (1969 – 2011)".

Cuốn sách ảnh "Chân dung Hồ Chí Minh – Góc nhìn từ tranh cổ động (1969 – 2011)".
Chia sẻ với báo VTV News trong sáng nay, họa sĩ Lê Nhường cho biết: "Tôi có vinh dự được công tác tại Cục Quân nhu nên có cơ hội được sưu tầm các hiện vật, hình ảnh về Bác Hồ để nghiên cứu và ấp ủ những ý tưởng nghệ thuật của riêng mình. Tôi bắt đầu vẽ tranh cổ động về Bác từ năm 1964 đến năm 1979 được 5 bức, dù phải chuyển nhiều vị trí công tác và bản thân cũng không có thời gian sáng tác nhiều nhưng tất cả trở ngại ấy không làm giảm tình yêu với hội họa".
Còn với họa sĩ Trần Từ Thành – tác giả của bức tranh cổ động nổi tiếng "Độc lập – Thống nhất – Hòa bình - Hạnh phúc" – chia sẻ: "Tôi vẽ bức tranh này vào năm 1975, khi đất nước thống nhất để bày tỏ ao ước bấy lâu nay về chủ đề đất nước hòa bình. Những câu chuyện về Bác luôn mang đến tình cảm, niềm xúc động lớn đối với tôi là nguồn cảm hứng bất tận để sáng tác tranh cổ động".
Họa sĩ Trần Từ Thành chia sẻ cảm xúc về buổi triển lãm trước báo giới.
Đã 40 năm trôi qua dù được nhiều người "dạm mua" nhưng họa sĩ đều từ chối vì coi đó là "kỷ vật vô giá của đời mình". Tuy nhiên, tại buổi khai mạc triển lãm với chuyên đề "Chân dung Hồ Chí Minh – Góc nhìn từ tranh cổ động (1969 – 2011)", họa sĩ Trần Từ Thành đã trân trọng tặng bức tranh "Hòa bình, Hạnh phúc" cho Bảo tàng Hồ Chí Minh.
Nhà phê bình Nguyễn Hải Yến trong cuộc họp báo sáng nay đưa ra nhận định: "Không có sự phá cách trong ngôn ngữ hội họa đối với tranh cổ động bởi tính toàn dân. Bác Hồ là một hình tượng lớn trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Các họa sĩ muốn thông qua mỗi tác phẩm sẽ gửi gắm tâm tư tình cảm của mình, đồng thời giúp cho người xem thêm hiểu hơn về con người Bác, vô cùng gần gũi, thân thiện.

Nhà phê bình Nguyễn Hải Yến nhận định với bút pháp sắc sảo, khéo léo, bằng tất cả sự kính trọng, các họa sĩ đã khắc họa lên chân dung vị Cha già dân tộc đầy bình dị, thân thuộc.
"Vậy nên khi ngắm nhìn 60 tác phẩm được trưng bày tại đây như của một người vẽ. Các tông màu chủ yếu là màu nóng tượng trưng cho sức mạnh, sự đoàn kết của toàn quân và dân ta. Màu nóng còn thể hiện cho sự chiến thắng, khát khao hòa bình của mọi con người trên mảnh đất chữ S này", nhà phê bình Nguyễn Hải Yến nói thêm.
Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi khai mạc triển lãm với chuyên đề "Chân dung Hồ Chí Minh – Góc nhìn từ tranh cổ động" diễn ra sáng nay:










* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.