Châu Tấn - Sức hấp dẫn bí ấn

Không có duyên với những giải thưởng lớn nhưng tài năng của Châu Tấn luôn được đánh giá cao và sức hấp dẫn của cô dù đã bước qua tuổi 35 vẫn chưa bao giờ giảm.

Cách đây hai tuần, ngôi Ảnh Hậu tại LHP Kim Mã đã thuộc về Lý Băng Băng thay vì Châu Tấn như nhiều người dự đoán. “Cuộc cạnh tranh” của hai kiều nữ trong cùng một tác phẩm điện ảnh là Phong thanh như báo chí đồn đoán đã có một kết thúc không trọn vẹn dành cho người đẹp của “Sự suy đoán của Lý Mễ”.

Tuy nhiên, không vì thế mà giới chuyên môn không dành cho Châu Tấn những lời ca ngợi đặc biệt cho một năm sáng tạo và hết mình với các vai diễn của cô. Ngay cả Lý Băng Băng, bạn diễn của Châu Tấn cũng khẳng định: “Nếu không có màn trình diễn tuyệt vời của Châu Tấn, có lẽ tôi đã không có mặt ở đây để nhận giải thưởng danh giá (Nữ diễn viên xuất nhất LHP Kim Mã) này”.
Những vai diễn của cô trong thời gian qua như Họa bì, Phong thanh, Sự suy đoán của Lý Mễ, Phụ nữ không xấu…. đều là những vai diễn nặng ký, đòi hỏi nhiều sáng tạo trong diễn biến nội tâm. Hai dự án phim mới của Châu Tấn là Khổng TửTô Khuất Nhi đều là những thử thách lớn.
Với những thành công trong suốt năm qua, tạp chí Elle đã chọn Châu Tấn là gương mặt trang bìa cho số tháng 1/2010. Cuộc phỏng vấn với cô xoay quanh những vai diễn, sức hấp dẫn và những dự án điện ảnh mới của cô.
- Người ta vẫn nói, dù ở tuổi 35, Châu Tấn vẫn có sức hấp dẫn khó cưỡng?
- (Hát một câu hát). “Bạn bè thường so sánh tôi với hình ảnh nước Mỹ vào buổi tối vì ở mặt bên này, bạn sẽ không thể nhìn thấy mặt bên kia, mặt tối, mặt u sầu”. (Cười lớn) Tôi không biết, tôi thực sự không biết.
- Cô có nghĩ mình là người mà ở trong một bữa tiệc, tất cả đều phải quay lại nhìn hay không?
- Tôi nghĩ là câu hỏi này đã đặt cho nhầm người rồi. Tôi thích là một người trầm lặng trong bữa tiệc hơn. Tôi nghiệm ra rằng, ngoài những lúc quay phim, tôi hoàn toàn trở lại với con người thật của mình, không ồn ào và lặng lẽ.
Trong một bữa tiệc, tôi thích nghe người khác nói hơn là mình. Nhiều người đã hỏi và tôi nói rằng, tôi không biết tại sao trong phim có thể diễn tả nhiều cung bậc cảm xúc như thế. Có lẽ bởi khi trong phim, tôi là một người khác.

‘ - Khi nào thì cô thấy mình hấp dẫn nhất

- Khi sáng tạo và diễn xuất. Còn những lúc khác, tôi thường rất, rất im lặng.
- Với các giải thưởng ở trong nước và châu Á, cô đã có khá nhiều nhưng với những LHP quốc tế như Cannes hay Venice, cô lại chưa có nhiều cơ hội để tiếp cận?
- Bạn biết đấy, những cơ hội để với thảm đỏ của Cannes hay Venice là không nhiều. Nhưng tôi vẫn luôn hy vọng mình có thể đến những nơi đó. Cơ hội được tham gia những phim như Temptress Moon cùng đạo diễn lớn như Trần Khải Ca không phải lúc nào cũng có. Tôi đặt ra cho mình những mục tiêu lớn, vươn đến những tầm xa hơn những không cho điều đó là quan trọng nhất. Mỗi vai diễn với tôi đều quan trọng như nhau.
- Kế hoạch trong năm sắp tới của cô?
- Tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm những kịch bản thích hợp. Trong tháng 1 và 2 sẽ có sự ra mắt của hai dự án phim có tôi tham gia là Khổng Tử và Tô Khuất Nhi. Đây cũng là hai vai diễn đầy thử thác với tôi. Hy vọng mọi người sẽ thích nó!
- Cô dự định sẽ kéo dài nghiệp diễn đến vao giờ? Những ngôi sao lớn trên thế giới dành hơn 50 năm cuộc đời cho phim ảnh!
- Tôi nghĩ điều đó cơ bản còn phụ thuộc nhiều vào cái duyên và số phận.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.