Cảnh phim "Bỗng dưng muốn khóc". (Ảnh: Internet)
Trong những năm qua, Đài THVN đã tích cực phối hợp với các đơn vị sản xuất phim lớn trong cả nước để sản xuất phim truyền hình, vừa đảm bảo thời lượng phát sóng phim Việt trên sóng quốc gia, vừa thu hút các nguồn lực trong xã hội để làm phong phú các thể loại, đề tài phim, đáp ứng nhu cầu của đông đảo các tầng lớp khán giả.
Mới đây, Hội nghị trao đổi và hợp tác sản xuất phim truyền hình do THVN tổ chức đã thu hút sự quan tâm có mặt của hơn 30 đơn vị là các nhà sản xuất, công ty truyền thông và hãng phim đã và đang phối hợp với VTV sản xuất phim truyền hình.
Những vấn đề được đưa ra bàn thảo nhiều nhất là quy trình duyệt kịch bản, chi phí sản xuất phim và định hướng của VTV với mảng phim được xã hội hóa thời gian tới. Những thành công và hạn chế của các phim giải trí trên sóng THVN cũng được trao đổi thẳng thắng, rút kinh nghiệm từ nhiều phía. Đây là diễn đàn được trông đợi từ lâu, thể hiện sự chủ động và trân trọng của Đài Truyền hình Việt Nam với các nguồn lực xã hội trong việc đa dạng hóa các thể loại phim truyền hình cũng như nâng cao chất lượng phim.
Bà Phạm Thị Ái Vân, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Sao Thế giới chia sẻ: "Đây là một hội thảo rất cởi mở, mọi người tìm được tiếng nói chung".
Bên cạnh mảng phim chính luận, dòng phim giải trí trên sóng THVN thời gian qua ghi dấu ấn với nhiều bộ phim được đầu tư kỹ càng, đạt hiệu quả về nội dung và nghệ thuật của các đơn vị xã hội hóa như Bỗng dưng muốn khóc, Lời thú nhận của eva, Cầu vồng tình yêu hay Những phóng viên vui nhộn. Những bộ phim này đã đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của nhiều đối tượng khác nhau, đặc biệt là giới trẻ. Không tập trung vào những vấn đề nóng, nhạy cảm của xã hội như dòng phim chính luận, nhưng phim giải trí có những cái khó riêng. Đó là việc định hướng thẩm mỹ, lối sống cho khán giả đúng với nhiệm vụ và chức năng của một Đài truyền hình quốc gia.
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Giám đốc công ty cổ phần truyền thông quảng cáo đa phương tiện Smart Media cho biết: “Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với Ban Thư ký biên tập, Đài THVN để có những trao đổi kịp thời, có những định hướng mới".
Đẩy mạnh xã hội hóa trong sản xuất phim truyền hình tiếp tục là định hướng của VTV trong thời gian tới, trong đó tiêu chí đầu tiên và cao nhất là chất lượng tác phẩm. Điều đó thể hiện ở Hội đồng thẩm định phim của Đài quy tụ những thành viên là những người làm nghề uy tín và nhiều kinh nghiệm.
Tới đây, thời lượng dành cho phim xã hội hóa sẽ chiếm khoảng 50% trên tổng số thời lượng phim truyền hình trên các kênh sóng. Đây là cơ hội để các nhà sản xuất đầu tư một cách dài hạn, bài bản và tìm kiếm những đề tài mới phong phú hơn, hấp dẫn hơn với khán giả cả nước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.