Chào anh Đức Tân! Anh có thể giới thiệu một chút về bản thân mình cho độc giả quan tâm được biết?
- Hiện tại mình đang là giảng viên âm nhạc tại trường Đại hoc Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Mình tham gia ban nhạc Đồng Đội từ năm 1997 và là trưởng nhóm.
Anh đến với chương trình Bài hát Việt như thế nào? Điều gì đã khiến anh quyết định gửi tác phẩm của mình tham gia dự thi?
- Bài hát Việt là sân chơi cho những người sáng tác. Gửi bài hát của mình đến chương trình đơn giản bởi niềm yêu thích sáng tác và muốn góp phần làm phong phú thêm cho số lượng ca khúc trong chương trình.
Trước “ Khoảnh khắc - mưa”, anh đã từng gửi sáng tác nào trước đó không?
- Mình tham gia chương trình Bài hát Việt từ năm 2005 và có một số sáng tác như : “Ru đêm”, “Lối về”, “Ngọn đuốc hòa bình” ( tác phẩm chính trong đại hội thể thao Châu Á trong nhà Asian Indoor Game 3).
Giành vị trí đứng đầu từ tác phẩm “Mùa ngang qua phố”, cảm giác của anh thế nào? Anh có bất ngờ không khi “Khoảnh khắc - mưa” được khán giả yêu thích?
- Mình thực sự rất bất ngờ. Mình không quan trọng sự hơn kém trong mỗi tác phẩm nhưng mình cũng thấy rất vui vì "Khoảnh khắc - mưa" được khán giản quan tâm.
Cho đến thời điểm hiện tại, ca khúc này đã dẫn đầu trong 4 tuần liên tiếp. Anh có tự tin tác phẩm của mình vẫn giữ được vị trí quán quân, trở thành ca khúc được khán giả yêu thích nhất của liveshow đầu tiên năm 2010 ?
- Quan niệm của mình cũng rất đơn giản thôi, mình coi mỗi tác phẩm là một đứa con tinh thần, mình sẽ để nó có cuộc sống riêng. Đoạt giải hay không đoạt giải thuộc về sự quyết định của khán giả.
“Khoảnh khắc - mưa” của anh được bắt nguồn từ cảm hứng nào?
- Nếu ai đã từng nghe bài hát và chú ý đến ca từ thì sẽ đoán "Khoảnh khắc - mưa" được viết tại một quán cà phê, vào lúc trời mưa nhưng thực tế không phải như vậy. Mình viết "Khoảnh khắc - mưa" trong lúc ngồi một mình, vào một đêm trời không mưa (cười).
Theo anh điều gì là quan trọng nhất trong quá trình sáng tác?
- Tình yêu vào cuộc sống.Theo mình đây là tiêu chí không chỉ quan trọng trong quá trình sáng tác mà với mọi ngành nghề.
Với tư cách là một tác giả, anh đánh gía thế nào về chương trình Bài hát Việt năm nay, từ khâu tổ chức đến quá trình bình chọn?
- Mình đã cộng tác với chương trình Bài hát Việt từ năm 2005 tới nay, mình mong muốn có thêm nhiều bài hát gửi về chương trình để Bài hát Việt có thể được tổ chức đều đặn hơn, 1 tháng 1 lần chẳng han. Tất nhiên điều này không phụ thuộc vào Ban tổ chức mà phụ thuộc vào số lượng tác phẩm dự tham gia.
Lại nói về số lượng tác giả, vẫn có một số tác giả không chọn Bài hát Việt để tham gia. Theo anh, có phải chương trình chưa đủ cuốn hút ?
- Mình nghĩ có thể là do tiêu chí chương trình chưa được mở rộng hoặc đã mở rộng nhưng vẫn chưa đủ để lôi kéo số lượng lớn những người sáng tác tham gia.
Anh có thể bật mí thêm về những dự định sắp tới của anh? Tương lai có thể là một album gồm những sáng tác của anh?
- Dự định của mình thì sẽ vẫn là âm nhạc và con đường đi thôi. Mình sẽ là người góp nhặt mọi thứ xung quanh và chờ đợi khi mọi cơ hội chín muồi.Mình muốn mọi thứ phải thật chắc chắn.
Xin cám ơn anh và chúc anh thành công!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.