Tham gia phim “Rừng chắn cát” với vai diễn cô giáo Hiền, Hoàng Linh có cảm nhận như thế nào về nhân vật này?
- Hiền là cô giáo trẻ đang có việc làm trên tỉnh với điều kiện phát triển rất tốt, nhưng cô lại xin chuyển về ngôi trường tồi tàn ở một vùng quê hẻo lánh. Ở Hiền có nhiệt huyết của người trẻ tuổi, dám hi sinh bản thân mình vì các em học sinh thân yêu, vì thế hệ tương lai. Đây là vai diễn có chiều sâu cảm xúc, chín chắn và nhờ vai diễn này, Linh lại có cơ hội khai thác một khía cạnh khác trong cách diễn của mình, được tiếp cận với dòng cảm xúc mang màu sắc khác trong cuộc sống.
Giữa Hoàng Linh ngoài đời và Hiền trong phim có điểm nào tương đồng?
Theo Linh điểm tương đồng của Hiền và Linh đó là sự nhiệt tình của tuổi trẻ, dám nghĩ dám làm và luôn nghĩ tới tương lai.
Nhưng chừng đó chắc là chưa đủ để nhập vai hoàn toàn...
Mặc dù khi nhận vai diễn này, Linh đã quan sát và chuẩn bị khá kỹ nhưng vì chưa bao giờ làm cô giáo nên đôi khi đứng trước các em học sinh hay khi phát biểu tại hội đồng giáo viên Linh rất run và hồi hộp. Và khó nhất là những đoạn diễn tả tâm trạng của Hiền khi nghĩ đến thầy Nguyên như vui, buồn, yêu, ghét, thương cảm và giận hờn... tất cả cảm xúc đều phải thể hiện thật rõ nét.
(Một cảnh trong phim "Rừng chắn cát")
Hoàng Linh đã đến với bộ phim “Rừng chắn cát” như thế nào?
Đạo diễn Danh Dũng, đạo diễn Triệu Tuấn gọi cho Linh và nói rằng vai Hiền trong bộ phim rất hợp với Linh và đã mời Linh tham gia. Khi đọc kịch bản, ngay lập tức Linh thấy rất thích nhân vật này. Nhân vật Hiền là hình ảnh của người giáo viên yêu học sinh, trường lớp, luôn trăn trở với nghề - một hình ảnh thật đẹp mà chúng ta dễ dàng bắt gặp trong cuộc sống.
Quá trình tham gia làm phim chắc hẳn đã để lại trong bạn nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Hoàng Linh có thể chia sẻ cho khán giả về kỉ niệm mà bạn nhớ nhất?
Ba tháng tham gia phim với bối cảnh ở nhiều nơi như Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nội và Hà Tĩnh. Mỗi nơi đều có kỉ niệm nhưng Linh thấy nhớ nhất những kỷ niệm tại Hà Tĩnh. Thời gian đó đoàn làm phim ăn ở cùng với nhà dân, tất cả hòa đồng, đoàn kết như một gia đình. Trong quá trình làm phim và sau khi bộ phim hoàn thành các em học sinh quần chúng cũng như các em diễn viên đều gọi Linh với tên gọi trìu mến “cô Hiền”, “mẹ Hiền”. Linh rất vui vì đó không chỉ là một kỷ niệm đẹp mà còn là động lực giúp Linh thêm yêu nghề và đam mê diễn hơn.
Cho đến thời điểm này với những vai diễn đã tham gia, Hoàng Linh ấn tượng với vai diễn nào nhất?
Linh đã tham gia khá nhiều bộ phim như: Những người độc thân vui vẻ, Nhà có nhiều cửa sổ, Làm bố thật tuyệt, Rừng chắn cát… Mỗi vai diễn là một cuộc sống, một số phận và đều mang đến cho Linh những cảm xúc, suy nghĩ và ấn tượng riêng.
Thường thấy Hoàng Linh đảm nhận những vai diễn hiền lành, vậy Linh có ý định làm mới mình bằng một vai diễn khác dạng với vai diễn này?
Khi đã là diễn viên thì không chỉ Linh mà các đồng nghiệp luôn mong muốn có cơ hội được thể hiện mình trong nhiều loại vai với tính cách, số phận khác nhau. Nhưng Linh còn trẻ, nghề diễn còn dài vì vậy cần phải nỗ lực để khẳng định mình từng bước. Trước hết Linh muốn khán giả nhớ đến một Hoàng Linh với các vai diễn hiền lành có chiều sâu nội tâm.
Nhưng nếu chỉ “đóng đinh” ở các vai hiền lành, na ná nhau dễ khiến khán giả nhàm chán, Linh có sợ điều đó?
Linh nghĩ mình mới vào nghề thì không được nóng vội, hãy khẳng định mình trong những cơ hội mình có được trước đã. Sự thành công sẽ nối tiếp thành công nếu mình hoàn thành tốt từng vai diễn dù chính hay phụ, dù lớn hay nhỏ. Điều đó cũng giống như mình bước trên từng viên đá để qua sông, muốn tới được bờ bên kia thì hãy nỗ lực cho từng bước đi trên những hòn đá gần, chắc chắn hơn là bước tắt, bước vội.
Vai diễn là sự phản ánh của cuộc sống. Mà trong cuộc sống của chúng ta mỗi người hiền lành một kiểu, đanh đá một kiểu, nham hiểm một kiểu... Diễn viên cứ khai thác được hết cũng đã là quá giỏi rồi (Cười). Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là Linh sẽ không thể hiện những vai diễn có tính cách đối lập nhau khi có cơ hội.
Linh có thể chia sẻ về kế hoạch sắp tới của mình?
Hiện tại Linh đang khá bận với lịch quay của bộ phim “Ba đám cưới” của đạo diễn Khải Anh. Vai diễn Linh đảm nhận trong phim này cũng thú vị, cá tính và khác biệt. Bên cạnh thời gian dành cho phim, cho những vai diễn mới tại nhà hát kịch Hà Nội, Linh còn tham gia dạy diễn xuất cho các em thiếu nhi. Tất cả công việc hiện tại và sắp tới của Linh sẽ đều liên quan tới nghề diễn - niềm đam mê mình.
Cảm ơn Hoàng Linh về cuộc trò chuyện!
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.