Những điều bạn cần biết về “Up”

Ngay lần đầu tiên được công chiếu, “Up” với cuộc phiêu lưu của ông già Carl và nhà thám hiểm trẻ Russell đã làm rung động trái tim của hàng triệu người xem trên khắp thế giới. Chính vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi “Up” lọt vào danh sách đề cử cho giải phim xuất sắc của Oscar lần thứ 82.

Tuy nhiên, thực sự, bạn đã biết bao nhiêu điều về “Up” – một trong không nhiều các bộ phim hoạt hình lọt vào đề cử “Best Pitures” của giải thưởng Oscar? Sau đây chính là những điều bạn nhất định cần phải biết về bộ phim này.

. “Up” là bộ phim hoạt hình thứ 2 được đề cử vào giải “Best Picture” của Oscar. Bộ phim hoạt hình đầu tiên làm được điều này chính là “Beauty and the Beast” (Người đẹp và thú vật) của hãng Disney. “Beauty and the Beast” lọt vào đề cử năm 1991.
. “Up” là bộ phim hoạt hình có chi phí lớn nhất mà Pixar từng đầu tư. Tổng chi phí Pixar bỏ ra cho “Up” là 175 triệu USD.
. Qúa trình sản xuất một bộ phim hoạt hình là quá trình của sự chịu khó, cần cù và nhẫn nại. Để “Up” có thể ra đời, cứ 60 họa sĩ phim hoạt hình làm việc cật lực thì trung bình một tuần làm được 4s của phim. Và sau quá trình sản xuất đầu tiên kéo dài 13 tháng, bộ phim được chuyển sang quá trình thứ 2 – bố trí ánh sáng, đánh bóng… Qúa trình này kéo dài trong khoảng một năm để cuối cùng có được 96’ phim gửi tới người xem.
. Để có được giọng nói dễ thương của nhà thám hiểm trẻ Russell, Peter Docter - giám đốc của phim, đã phải thử giọng của tất cả 400 bé trai. Cuối cùng, bé trai chiến thắng là Jordan Nagai, 7 tuổi. Tuy nhiên, điều đặc biệt là mục đích Jordan đến buổi thử giọng không phải để thử giọng mà chỉ là đến để xem anh trai Hunter của cậu thử giọng cho nhân vật Russell.
. Để làm cho ngôi nhà của ông già Carl nhấc lên thật nhất có thể, một kiến trúc sư đã được Pixar mời đến để nói chuyện với các họa sĩ về cấu trúc căn bản của một ngôi nhà.
. Để giúp các họa sĩ sáng tạo ra nhân vật Kevin - chú đà điểu châu Phi với đầy đủ các màu sắc của một con công, Pixar đã phải mang về cho nhóm một chú đà điểu sống.
. Thác Thiên đường trong phim được lấy nguyên mẫu từ một địa danh có thật - thácThiên thần ở Venezuela. Tuy nhiên, độ cao của thác nước được hư cấu lên gấp 3 lần so với độ cao thật.
. Chó Alpha và Dug trong phim là hai giọng nói hoàn toàn khác biệt, tuy nhiên, chỉ có duy nhất một người lồng tiếng cho hai nhân vật này và đó là Bob Peterson – đồng giám đốc và đồng tác giả của phim.
. Số bóng kéo căn nhà của ông già Carl bay đến Nam Mỹ lúc đầu có 20.622 quả, tuy nhiên, chỉ có 10.297 quả được xuất hiện trên phim.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.