Hôm nay (30/7), Ngày thế giới và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người. Chủ đề năm nay được lựa chọn là "Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo".
Chủ đề của Liên hợp quốc: "Trapped behind the scam - Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo" phản ánh một phương thức phạm tội đang diễn biến ngày càng phức tạp: các đối tượng sử dụng mạng xã hội, nền tảng trực tuyến và công nghệ cao để đăng tải thông tin tuyển dụng giả mạo, dụ dỗ bằng những lời mời gọi "việc nhẹ lương cao", sau đó mua bán và cưỡng ép tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác.
Theo báo cáo mới nhất của Bộ Công an Việt Nam, 6 tháng đầu năm nay, các lực lượng chức năng điều tra 65 vụ mua bán người, trong đó có đến 55 vụ mua bán người dưới 16 tuổi, tức là chiếm đến hơn 80% số vụ mua bán người bị phát hiện điều tra, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025.

Nhiều nạn nhân bị đe dọa, đánh đập, cưỡng ép lao động, thậm chí bị mua bán giữa các cơ sở kinh doanh.
14 tuổi, quê ở tỉnh Điện Biên, gia đình khó khăn, em phải bỏ học ở nhà phụ bố mẹ. Từ mong muốn tìm kiếm việc làm, em vào các hội nhóm trên mạng xã hội. Những quảng cáo, công việc mức lương ổn định, từ 15-20 triệu đồng mỗi tháng, khiến em tin theo, bắt xe xuống Hà Nội.
Nhóm đối tượng đã bán em qua nhiều tỉnh, thành, qua nhiều quán karaoke, cơ sở kinh doanh nhạy cảm.
Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, các đối tượng thường ép nạn nhân viết giấy vay nợ, tạo các khoản nợ để buộc nạn nhân tiếp tục làm việc. Nhiều nạn nhân bị đe dọa, đánh đập, cưỡng ép lao động, thậm chí bị mua bán giữa các cơ sở kinh doanh.
Trên 94% các vụ mua bán người từ mạng xã hội, theo thống kê mới nhất từ lực lượng công an. Các đối tượng lợi dụng không gian mạng để tiếp cận, dụ dỗ, lôi kéo nhiều thanh thiếu niên. Trong đó có các em gái vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều nạn nhân khi được giải cứu bị những ám ảnh tâm lý rất nặng nề.
Chị Nguyễn Khánh Linh (Trung tâm Hỗ trợ cộng đồng, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) cho biết: "Đối với các trẻ bị mua bán, các em đã trải qua quá trình bị bạo lực, xâm hại, bóc lột, thậm chí bị lừa đảo. Ngôi nhà bình yên phải tạo được sự tin tưởng cũng như chia sẻ với các em rằng các em đang được cơ quan nhà nước bảo vệ".
"Do bị lệ thuộc, không liên lạc với bên ngoài, phản kháng của các cháu càng ngày càng yếu đi, đặc biệt nhiều cháu rất ít tuổi", Thượng tá Nguyễn Thanh Phong (Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an) cho hay.
Một cô gái 16 tuổi vừa được trở về với vòng tay gia đình, sau khi được giải cứu từ khu vực biên giới. Vòng tay yêu thương của gia đình sẽ giúp các em quên đi những tháng ngày mà các em vẫn gọi là địa ngục trần gian.
300.000 người đang bị cưỡng ép lao động
Trên thế giới, Liên hợp quốc đánh giá, Đông Nam Á là "vùng trũng" của lao động bị cưỡng ép làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến. Ước tính khoảng 300.000 người rơi vào tình cảnh này.
Mua bán người phục vụ các đường dây lừa đảo trực tuyến đã trở thành một trong những hình thức tội phạm xuyên quốc gia phát triển nhanh nhất trong những năm gần đây.
Trong khoảng thời gian từ năm 2022-2025, Tổ chức Di cư Quốc tế đã hỗ trợ hơn 3.500 nạn nhân trở về từ các đường dây này. Các nạn nhân đến từ hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Theo Văn phòng Liên hợp quốc về Ma túy và Tội phạm, các vụ lừa đảo trực tuyến tại Đông Á, Đông Nam Á, Australia và New Zealand... đã gây thiệt hại lên tới hơn 114 tỷ USD trong năm 2025.
Nguồn lợi khổng lồ này đang tiếp tục thúc đẩy các tổ chức tội phạm mở rộng hoạt động mua bán người để cung cấp lao động cưỡng bức cho các trung tâm lừa đảo.
Những con số thiệt hại là rất lớn. Do vậy, mỗi người dân cần tự trang bị "lá chắn" phòng ngừa. Miếng phô mai miễn phí chỉ có trong bẫy chuột. Đừng rơi vào những lợi ích dễ dãi hoặc món hời "từ trên trời rơi xuống", vì đằng sau đó thường là cạm bẫy tinh vi.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.