Biến động giá xăng dầu cũng đang tạo áp lực lên các doanh nghiệp vận tải. Nhiều nhà xe đang tính toán cắt giảm dịch vụ trung chuyển, gộp chuyến, để có thể thích ứng và duy trì phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
Ghi nhận tại khu vực bến xe Giáp Bát (Hà Nội) cho thấy, do chi phí nguyên liệu tăng cao, lại chiếm tỉ trọng lớn trong tổng chi phí hoạt động, nên một số nhà xe chạy tuyến đường dài trong mấy ngày qua chỉ chạy để giữ khách, không đặt nặng vấn đề có lợi nhuận.
Việc linh hoạt điều chỉnh lộ trình, số chuyến xe được xem là giải pháp tạm thời nhằm thích ứng với biến động chi phí đầu vào tăng. Nhưng về lâu dài, nếu tình hình giá nhiên liệu tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp vận tải sẽ cân nhắc phương án bất đắc dĩ là điều chỉnh giá vé. Bởi với các đơn vị vận tải lớn, việc tăng giá không thể thực hiện ngay mà phải tuân thủ các quy định của nhà nước về quản lý giá.
Ông Đỗ Văn Bằng - Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Hà Nội cho biết: "Cần cố gắng tiết giảm chi phí mức tối đa cần thiết. Đối với xe khách có thể cắt giảm chuyến, lượt, nâng hiệu suất của chuyến đi để bù cho một phần chi phí nhiên liệu đầu vào. Đó là những điều vô cùng cần thiết".
Dù gặp nhiều áp lực về chi phí, nhưng nhiều nhà xe cho biết, sẽ tìm mọi cách để duy trì mức giá vé ổn định trong thời gian tới. Việc tối ưu lịch trình, cắt giảm chuyến ít khách và tiết kiệm chi phí vận hành được kỳ vọng là những giải pháp tình thế giúp doanh nghiệp tiếp tục duy trì hoạt động, đảm bảo nhu cầu đi lại của khách hàng.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.