Chánh án Tòa án Tối cao Caryslia Rodriguez phát biểu bên cạnh quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez trong một buổi lễ đánh dấu khai mạc năm tư pháp mới tại Caracas, Venezuela, ngày 30/1/2026 (Ảnh: AP)
Sáng kiến lập pháp này được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ pháp lý quan trọng nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định chính trị và hòa giải dân tộc, song không tạo ra sự dung túng hay miễn trừ trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm nghiêm trọng.
Theo thông tin từ Quốc hội Venezuela, Ủy ban đặc biệt phụ trách dự luật đã tiến hành các cuộc làm việc với thẩm phán hòa giải cộng đồng, các tổ chức phi chính phủ, giới học giả và đại diện các trường đại học luật công lập và tư thục trên cả nước. Phát biểu tại một cuộc họp gần đây, ông Jorge Arreaza, Phó nghị sĩ kiêm Chủ tịch Ủy ban đặc biệt, nhấn mạnh mục tiêu của dự luật là "đóng góp vào hòa bình, chung sống dân chủ và hòa giải quốc gia", phù hợp với bối cảnh chính trị mới mà Venezuela đang trải qua.
Ông Arreaza cho biết quá trình tham vấn được triển khai theo hướng bao trùm, coi trọng vai trò của tư pháp cộng đồng, xã hội dân sự và giới học thuật. "Chúng tôi lắng nghe mọi ý kiến với tinh thần kiên nhẫn và thấu hiểu, rà soát từng đề xuất để hoàn thiện dự luật, qua đó đóng góp thực chất cho đối thoại quốc gia", ông nói.

(Ảnh: AP)
Dự luật Ân xá vì Chung sống Dân chủ được bà Delcy Rodríguez - Quyền Tổng thống Venezuela công bố lần đầu ngày 30/1 và đã được Quốc hội thông qua vòng đọc thứ nhất. Dự thảo sửa đổi dự kiến sẽ được trình để bỏ phiếu thông qua cuối cùng trong những tuần tới, sau khi tổng hợp ý kiến đóng góp từ các tầng lớp xã hội.
Theo nội dung dự thảo, mục tiêu trung tâm của dự luật là thúc đẩy hòa giải dân tộc và hòa bình xã hội thông qua việc ân xá các tội danh mang tính chính trị và liên quan, phát sinh trong giai đoạn từ ngày 1/1/1999 - 30/1/2026. Giai đoạn này bao trùm nhiều biến cố chính trị - xã hội lớn, như cuộc đảo chính năm 2002, cuộc đình công ngành dầu mỏ giai đoạn 2002 - 2003 và các cuộc biểu tình bạo lực những năm 2013, 2014 và 2017.
Tuy nhiên, dự luật quy định rõ các giới hạn nghiêm ngặt như: những người liên quan đến vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, tội ác chống lại loài người, giết người, buôn bán ma túy và tham nhũng sẽ không thuộc diện được hưởng ân xá. Ngoài việc trả tự do cho những người bị truy tố hoặc kết án, dự luật còn hấm dứt các thủ tục tố tụng đang diễn ra và xóa án tích trong hồ sơ cảnh sát, quân đội đối với các trường hợp đủ điều kiện.
Cùng với tiến trình lập pháp, chính quyền Venezuela tiếp tục thực hiện việc trả tự do cho một số người bị giam giữ. Chủ tịch Quốc hội Jorge Rodríguez cho biết khoảng 900 trường hợp đã được trả tự do kể từ tháng 12/2025, coi đây là "hành động của công lý và sự khoan dung" nhằm tạo điều kiện cho hòa giải quốc gia.
Trong khi đó, một số tổ chức xã hội và đại diện người lao động kêu gọi mở rộng phạm vi ân xá, bao gồm cả các công nhân, nhà hoạt động cơ sở và lãnh đạo nông dân bị truy tố trong các tranh chấp lao động và đất đai. Quốc hội Venezuela khẳng định sẽ tiếp tục tiếp nhận các ý kiến này thông qua nhiều kênh, kể cả nền tảng kỹ thuật số, nhằm bảo đảm dự luật phản ánh đầy đủ nguyện vọng của xã hội và góp phần củng cố ổn định lâu dài cho đất nước.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.