Tổng thống lâm thời Venezuela cầm dự luật ân xá được Quốc hội thông qua tại Cung điện Miraflores ở Caracas, Venezuela, ngày 19/2/2026 (Ảnh: AP)
Dự luật ân xá hiện đang được trình lên Tổng thống lâm thời Venezuela - bà Delcy Rodríguez, người đã đề xuất luật này sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị bắt giữ trong một cuộc đột kích của quân đội Mỹ vào ngày 3/1.
Tuy nhiên, luật ân xá loại trừ những người đã bị truy tố hoặc kết án vì cổ vũ hành động quân sự chống lại đất nước. Điều 9 của dự luật liệt kê những người bị loại trừ khỏi lệnh ân xá là "những người đang bị truy tố hoặc có thể bị kết án vì thúc đẩy, xúi giục, yêu cầu, kêu gọi, ủng hộ, tạo điều kiện, tài trợ hoặc tham gia vào các hành động vũ trang hoặc sử dụng vũ lực chống lại người dân, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ" của Venezuela bởi các quốc gia, tập đoàn hoặc cá nhân nước ngoài.
Điều này có thể bao gồm các lãnh đạo phe đối lập như người đoạt giải Nobel Hòa bình Maria Corina Machado - bị đảng cầm quyền cáo buộc kêu gọi sự can thiệp quốc tế giống như cuộc can thiệp đã lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro.

Người thân của các tù nhân chính trị kêu gọi trả tự do cho họ bên ngoài văn phòng Liên hợp quốc tại Caracas, Venezuela, ngày 18/2/2026 (Ảnh: AP)
Luật ân xá dự kiến sẽ được áp dụng hồi tố từ năm 1999 - bao gồm cả cuộc đảo chính chống lại nhà lãnh đạo tiền nhiệm Hugo Chavez, cuộc đình công dầu mỏ năm 2002 và các cuộc bạo loạn năm 2024 chống lại việc ông Maduro tái đắc cử gây tranh cãi. Điều này mang lại hy vọng cho các gia đình rằng hàng trăm tù nhân chính trị cuối cùng sẽ được trở về nhà.
Quốc hội Venezuela đã trì hoãn một số phiên họp nhằm thông qua dự luật ân xá.
Hàng nghìn người Venezuela đã bị bỏ tù trong những năm gần đây vì bị cáo buộc âm mưu - có thật hoặc bị vu khống - nhằm lật đổ chính phủ người tiền nhiệm của bà Rodriguez và cựu Tổng thống Maduro.
Thành viên gia đình của nhiều tù nhân đã báo cáo về việc bị tra tấn, ngược đãi và các vấn đề sức khỏe không được điều trị. Tổ chức phi chính phủ Foro Penal cho biết khoảng 450 tù nhân đã được thả kể từ khi Tổng thống Maduro bị bắt giữ, nhưng hơn 600 người khác vẫn đang bị giam giữ. Người thân của các tù nhân đã liên tục kêu gọi trả tự do cho họ trong nhiều tuần, tổ chức các buổi cầu nguyện bên ngoài nhà tù, thậm chí tổ chức tuyệt thực.
Chính phủ lâm thời của bà Rodriguez đã điều hành đất nước với sự đồng ý của Tổng thống Mỹ Donald Trump, với điều kiện bà phải cho phép tiếp cận nguồn tài nguyên dầu mỏ khổng lồ của Venezuela.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.