Ngày 17/11, bệnh nhân B.V.L. (trú tại Cao Phong, Phú Thọ) được đưa vào Khoa Cấp cứu sau khi bị lưỡi quạt trần đang quay va trúng trong lúc làm việc. Bệnh nhân xuất hiện đau dữ dội, chảy máu nhiều và đã tự sơ cứu tạm thời bằng vải sạch trước khi đến viện.
Khi tiếp nhận, bệnh nhân tỉnh, thang điểm Glasgow 15 điểm. Vùng thái dương - đỉnh trái có vết thương dài 15 cm, bờ nham nhở, còn chảy máu, lộ xương và cơ đứt. Vùng bả vai trái ghi nhận vết thương dài 10 cm, nhiều dị vật, tổn thương cơ rõ rệt. Các cơ quan khác ổn định, bụng mềm, tim đều, phổi thông khí tốt.
Kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não cho thấy chưa có tổn thương nội sọ. Tuy nhiên, bác sĩ ghi nhận gãy cung tiếp gò má trái và tình trạng tụ dịch xoang sàng hai bên, cần theo dõi viêm.
Người bệnh được chẩn đoán chấn thương hàm mặt, gãy cung tiếp gò má trái, vết thương sâu vùng thái dương - đỉnh và vùng bả vai do tai nạn lao động. Tại Khoa Cấp cứu, các bác sĩ đã làm sạch, đánh giá tổn thương, băng ép cầm máu và tiêm huyết thanh kháng độc tố uốn ván. Sau xử trí ban đầu, bệnh nhân được chuyển tới chuyên khoa Răng Hàm Mặt để tiếp tục điều trị.
Các bác sĩ cảnh báo tai nạn lao động có thể xảy ra trong những tình huống rất quen thuộc, đặc biệt khi làm việc gần thiết bị cơ học như quạt trần, quạt công nghiệp hoặc các máy quay tốc độ cao. Người lao động cần tắt nguồn điện, chờ quạt dừng hẳn, sử dụng thiết bị bảo hộ và quan sát kỹ môi trường xung quanh trước khi thao tác.
Trong trường hợp bị thương, tuyệt đối không rửa vết thương bằng nước bẩn, không tự lấy dị vật hay đắp lá thuốc. Người bệnh cần băng ép bằng gạc sạch, cố định vùng tổn thương và đến cơ sở y tế sớm nhất để được xử trí kịp thời.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.