Vết thương nhỏ cũng có thể gây uốn ván nguy hiểm

Tuấn Văn

18/11/2025 09:58 GMT+7

VTV.vn - Bệnh nhân 76 tuổi bị té ngã, vết thương nhiễm trùng, cảnh báo nguy cơ uốn ván có thể đe dọa tính mạng nếu không được xử lý kịp thời.

Bệnh viện Đa khoa An Phát (Nghệ An) tiếp nhận bệnh nhân nữ 76 tuổi, nhập viện trong tình trạng cổ tay trái sưng nề, chảy dịch, nhiễm trùng sau 7 ngày té ngã. Trước đó, vết thương không cải thiện dù đã điều trị tại cơ sở y tế khác. 

Qua thăm khám và hội chẩn chuyên khoa, ekip xác định bệnh nhân gãy đầu xương quay trái và có dấu hiệu nghi ngờ uốn ván, sau đó được chuyển tuyến trên để xử trí chuyên sâu.

Vết thương hở, chảy dịch, gãy xương tạo điều kiện cho vi khuẩn Clostridium tetani xâm nhập, gây uốn ván. Bệnh có thể dẫn tới co cứng cơ, co giật liên tục, cứng hàm, khó nuốt, khó thở và nguy cơ tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Uốn ván không lây nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa bằng tiêm phòng đúng lịch. Những người có chấn thương hở, tai nạn lao động, tai nạn giao thông, bị đinh hoặc vật nhọn đâm, đặc biệt là mẹ bầu hoặc những người lâu không tiêm nhắc uốn ván, cần tiêm ngay để bảo vệ sức khỏe.

Khi bị chấn thương, người dân cần rửa sạch và băng lại vết thương, đến cơ sở y tế để đánh giá và xử lý đúng, đồng thời tiêm phòng uốn ván kịp thời để tránh những biến chứng nguy hiểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.