Vì sao đầu mùa Thu vẫn nắng nóng gần 39 độ C?

VTV.vn - Ngày 11/8, Hà Nội nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C; thời gian nắng nóng chủ yếu từ 11h đến 17h.

Nắng nóng đầu mùa Thu có phải hiện tượng bất thường?

Ngày 10/8, nắng nóng xảy ra trên diện rộng tại Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Một số mức nhiệt cao được ghi nhận tại các trạm quan trắc gồm: Lào Cai và Láng, Hà Nội cùng 38,8 độ C; Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 38,7 độ C; Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn 38,1 độ C; Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 60%.

Vì sao đầu mùa Thu vẫn nắng nóng gần 39 độ C? - Ảnh 1.

Nhiệt độ ngoài trời đo lúc 15h50 tại sân Đài Truyền hình Việt Nam ngày 09/8/2026. Ảnh: Nguồn VTV.

Ngày 11 - 12/8, nắng nóng tiếp tục xảy ra tại phía Đông Bắc Bộ và Lào Cai; khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 55 - 60%.

Riêng tại Hà Nội, ngày 11/8 có nắng nóng và nắng nóng gay gắt; nhiệt độ thấp nhất từ 27 - 29 độ C, cao nhất từ 36 - 38 độ C. Sau ngày 12/8, nắng nóng được dự báo tiếp tục duy trì tại Bắc Bộ, ngoại trừ Lai Châu, Điện Biên, Quảng Ninh và Hải Phòng. Tại Trung Bộ, nắng nóng có khả năng kéo dài trong nhiều ngày.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nắng nóng đang diễn ra không phải hiện tượng bất thường. Trong giai đoạn đầu mùa Thu, miền Bắc vẫn thường xuất hiện các đợt nắng nóng. Vì vậy, nhiệt độ tăng cao trong những ngày này không đồng nghĩa thời tiết đang diễn biến trái quy luật.

Vì sao đầu mùa Thu vẫn nắng nóng gần 39 độ C? - Ảnh 2.

Ảnh minh họa nền nhiệt tại Bắc Bộ những ngày đầu thu. Ảnh được hỗ trợ bởi AI.

Các chuyên gia khí tượng còn cho biết, thời điểm chuyển mùa tại miền Bắc thường có sự thay đổi nhanh, đan xen giữa nhiều trạng thái thời tiết. Mùa Thu về mặt lịch khí hậu không đồng nghĩa nền nhiệt giảm ngay lập tức. Bức xạ mặt trời vẫn mạnh, trong khi các hình thế gây nóng vẫn có thể tác động đến Bắc Bộ.

Do đó, trong giai đoạn giao mùa, những ngày thời tiết dịu hơn vẫn có thể xen kẽ với các đợt nóng có nhiệt độ từ 35 - 37 độ C, thậm chí trên 38 độ C. Đợt nắng nóng hiện nay tại miền Bắc sẽ kéo dài đến hết tuần, sau đó sẽ giảm dần. Việc giảm nóng có thể không diễn ra đồng loạt trên toàn miền Bắc mà phụ thuộc vào từng khu vực và diễn biến của các hình thế thời tiết.

Cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt và cháy nổ

Nắng nóng là hiện tượng thời tiết khi nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày vượt quá 35 độ C. Nhiệt độ từ 35 - 37 độ C được xác định là nắng nóng; từ 37 - 39 độ C là nắng nóng gay gắt; trên 39 độ C là nắng nóng đặc biệt gay gắt.

Vì sao đầu mùa Thu vẫn nắng nóng gần 39 độ C? - Ảnh 3.

Trời quang, ít mây, nền nhiệt tăng cao; người dân cần chủ động phòng tránh say nắng khi hoạt động ngoài trời. Ảnh: Nguồn VTV.

Nắng nóng có thể gây say nắng, sốc nhiệt, mất nước, kiệt sức và đột quỵ, đặc biệt nguy hiểm đối với người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

Người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11h đến 17h. Trường hợp phải làm việc hoặc di chuyển dưới trời nắng cần mặc quần áo thoáng mát, thấm mồ hôi, sử dụng đồ bảo hộ, đội mũ, nón; đồng thời bố trí thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý.

Không nên di chuyển đột ngột từ ngoài trời nắng vào phòng lạnh và ngược lại. Điều hòa nên được duy trì ở mức từ 25 độ C trở lên.

Trong những ngày nắng nóng, người dân nên uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả, rau xanh, bổ sung muối và khoáng chất; ăn chín, uống sôi, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Các gia đình cần tăng cường quản lý, theo dõi trẻ em, đề phòng đuối nước.

Nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư, nhất là khi nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Người dân cần sử dụng điện hợp lý, hạn chế sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn; kiểm tra hệ thống điện trong gia đình và không để các thiết bị sinh nhiệt hoạt động trong thời gian dài mà không có người kiểm soát.

Nắng nóng cũng có thể làm giảm năng suất lao động, gây hư hại mùa màng, giảm sản lượng chăn nuôi và thủy sản, làm tăng nguy cơ cháy rừng; gây quá tải điện và ảnh hưởng đến giao thông. Nền nhiệt cao có thể làm khô hạn đất đai, dẫn đến thiếu nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Người dân cần chủ động theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo từ các nguồn chính thống; thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe, sử dụng điện hợp lý và phòng ngừa nguy cơ cháy nổ trong thời gian nắng nóng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.