Tại Mỹ, báo cáo chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 3 cho thấy người dân Mỹ vẫn khá lạc quan về tình hình kinh tế và việc làm. Nhưng họ không còn nhiều sự tự tin trong chi tiêu cá nhân và gia đình. Đây là nội dung được nhiều trang báo Mỹ bình luận tuần qua.
Nhìn chung khảo sát niềm tin người tiêu dùng tháng 3 được xem là một bất ngờ đối với giới phân tích trong bối cảnh ảnh hưởng do xung đột tại Iran tháng vừa rồi đang tạo áp lực lớn lên giá năng lượng, lan sang chi phí dịch vụ và nguồn cung hàng hoá.
Tờ AP trích dẫn, chỉ số niềm tin tiêu dùng của Mỹ đã tăng nhẹ lên 91,8 điểm trong tháng 3, từ mức 91 điểm của tháng 2. Dù chi phí gia tăng do thuế quan và giá dầu tăng vọt vì xung đột tại Trung Đông nhưng chưa làm thay đổi chỉ số niềm tin tổng thể.
Theo đơn vị nghiên cứu The Conference Board, số người tham gia khảo sát lạc quan về điều kiện kinh doanh hiện tại tăng khoảng 5,6%, từ mức 1 - 2% trong ba tháng trước đó. Các nhận định về điều kiện việc làm cũng cải thiện nhẹ nhờ số lượng người dễ tìm việc cao hơn số người khó kiếm việc.
Tờ Reuters dẫn chứng báo cáo việc làm tháng 3 tại Mỹ. Số việc làm phi nông nghiệp tăng mạnh hơn dự báo của Phố Wall, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống còn 4,3%. Thị trường đã có thêm 178.000 việc làm mới trong tháng 3 trong khi các chuyên gia kinh tế trước đó dự báo chỉ có 60.000 việc làm tăng thêm.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Millbrae, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Còn trong 6 tháng tới đây, kỳ vọng của người tiêu dùng Mỹ lại giảm do 2 trong 3 chỉ số thành phần là cơ hội việc làm và thu nhập hộ gia đình đều giảm nhẹ. Chi phí sinh hoạt vẫn là mối bận tâm hàng đầu của người tiêu dùng.
Tờ Market Watch đưa ra các góc nhìn từ thị trường lao động và giá năng lượng. Theo Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Chi nhánh New York, người tiêu dùng nhìn chung không thích một thị trường lao động trong trạng thái "ít tuyển dụng, ít sa thải". Điều này tốt cho người có việc làm ổn định nhưng không tốt cho những người muốn tìm việc.
Còn từ góc độ thị trường, giá xăng trên toàn nước Mỹ chạm mức 4 USD/gallon. Khả năng cao là chi tiêu và tăng trưởng GDP trong quý II sẽ chậm lại do cú sốc lạm phát bắt đầu gây áp lực lên người tiêu dùng.
Tờ Reuters trích dẫn báo cáo mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Chi nhánh New York, cho thấy người tiêu dùng Mỹ cảm thấy bi quan hơn về tình hình tài chính cá nhân và dự báo lạm phát trong 1 năm tới ở mức 3,4%. Mức tăng này quay trở lại mức của tháng 12 năm ngoái.
Việc kỳ vọng lạm phát ngắn hạn tăng mạnh không phải là điều bất ngờ, bởi chỉ số này thường phản ứng ngay với các biến động mang tính thời sự. Còn các dự báo lạm phát trong dài hạn vẫn ổn định hơn, với kỳ vọng lạm phát trong 3 năm tới ở mức 3,1%, còn giai đoạn 5 năm được giữ nguyên ở mức 3%.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.