Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (Hải Phòng) vừa điều trị thành công trường hợp nam bệnh nhân 51 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi tham gia mổ lợn.
Theo gia đình, sau khoảng 5 ngày tiếp xúc, người bệnh xuất hiện sốt cao, đau đầu nhưng tự điều trị tại nhà. Khi nhập viện, bệnh nhân lơ mơ, sốt cao, nôn vọt, cổ cứng, ù tai, giảm thính lực. Kết quả chọc dịch não tủy xác định nhiễm Streptococcus suis - vi khuẩn liên cầu lợn nguy hiểm.
Người bệnh được điều trị tích cực trong 3 tuần với kháng sinh, hồi sức và chăm sóc toàn diện. Sau điều trị, tình trạng cải thiện rõ rệt, tỉnh táo, đi lại bình thường, song vẫn còn ù tai.
Theo bác sĩ, liên cầu lợn có thể gây nhiễm khuẩn huyết, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng và tử vong nhanh nếu không xử trí kịp thời. Khoảng 40% trường hợp có thể để lại di chứng như điếc vĩnh viễn, rối loạn tiền đình.
Bệnh lây từ lợn sang người qua đường ăn uống (tiết canh, thịt sống) hoặc qua vết thương khi giết mổ, chế biến. Các dấu hiệu cần cảnh giác gồm sốt cao, đau đầu dữ dội, nôn, cổ cứng, xuất huyết da, ù tai hoặc giảm thính lực.
Chuyên gia khuyến cáo người dân không ăn thịt lợn sống, tái; đảm bảo ăn chín, uống sôi; sử dụng riêng dụng cụ chế biến thực phẩm sống - chín; tránh tiếp xúc với lợn khi có vết thương hở.
Khi có biểu hiện nghi ngờ sau khi ăn hoặc tiếp xúc với lợn, cần đến cơ sở y tế ngay, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà để tránh biến chứng nguy hiểm.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.