Một bệnh nhân nữ 61 tuổi, trú tại Lạng Sơn, vừa được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương với chẩn đoán viêm màng não do nấm Cryptococcus neoformans, dù trước đó hoàn toàn khỏe mạnh.
Trước khi nhập viện khoảng 10 ngày, người bệnh xuất hiện đau đầu dữ dội, chóng mặt, buồn nôn, sốt cao từng cơn nhưng được chẩn đoán rối loạn tiền đình và điều trị tại tuyến dưới không hiệu quả. Sau khi chọc dịch não tủy, bác sĩ phát hiện nhiễm nấm và chuyển tuyến điều trị chuyên sâu.
Khi nhập viện, bệnh nhân sốt cao, đau đầu nhiều, tăng áp lực nội sọ, có nguy cơ phù não. Các bác sĩ đã tiến hành chọc tháo dịch não tủy và điều trị kháng nấm tích cực. Sau một tuần, tình trạng cải thiện nhưng vẫn cần theo dõi lâu dài.
Theo chuyên gia, nấm Cryptococcus thường tồn tại trong phân chim, đất, bụi hoặc cây mục và có thể xâm nhập qua đường hô hấp, sau đó tấn công hệ thần kinh trung ương.
Bệnh thường gặp ở người suy giảm miễn dịch nhưng vẫn có thể xảy ra ở người khỏe mạnh, đặc biệt là người thường xuyên tiếp xúc môi trường đất, bụi hoặc phân chim.
Bác sĩ khuyến cáo người dân cần hạn chế tiếp xúc môi trường nguy cơ, đeo khẩu trang khi lao động, đồng thời đi khám sớm khi có biểu hiện đau đầu kéo dài, sốt không rõ nguyên nhân, tránh tự ý điều trị tại nhà.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.