Theo BSCKI. Nguyễn Hữu Dũng, chuyên khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (Đà Nẵng), thời gian gần đây, số ca viêm màng não nhập viện có xu hướng gia tăng, nhất là trong điều kiện thời tiết nóng ẩm. Việc nhận biết sớm triệu chứng và đưa người bệnh đến cơ sở y tế kịp thời đóng vai trò quyết định trong điều trị.
Dễ gia tăng vào mùa nóng, mưa
Tại Việt Nam, viêm màng não có thể gặp quanh năm nhưng thường tăng vào mùa nắng nóng và mùa mưa - thời điểm thuận lợi cho vi khuẩn, virus phát triển. Trẻ em, người cao tuổi, người có bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch là những nhóm nguy cơ cao.
Hai thể bệnh thường gặp
Viêm màng não được chia thành hai nhóm chính:
Viêm màng não mủ: Do vi khuẩn như phế cầu, não mô cầu, Hib, liên cầu… Bệnh diễn tiến nhanh, nguy cơ sốc nhiễm trùng, hôn mê và tử vong cao nếu điều trị muộn.
Viêm màng não tăng lympho: Do virus, nấm hoặc vi khuẩn lao, tiến triển chậm hơn nhưng vẫn có thể gây biến chứng nặng.
Dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua
Người bệnh thường có ít nhất 2 trong 4 triệu chứng điển hình:
Sốt cao, kéo dài
Đau đầu dữ dội, không đáp ứng thuốc giảm đau
Cứng cổ, khó cúi gập
Rối loạn tri giác: lơ mơ, lú lẫn, hôn mê
Khi xuất hiện các dấu hiệu trên, người dân tuyệt đối không tự điều trị tại nhà.
Chọc dịch não tủy - bước then chốt
Theo BSCKI Nguyễn Hữu Dũng, chọc dò dịch não tủy là xét nghiệm quan trọng giúp chẩn đoán chính xác, phân biệt nguyên nhân gây bệnh và định hướng điều trị kịp thời. Việc chần chừ hoặc e ngại có thể khiến bệnh diễn tiến nặng.
Phòng bệnh bằng cách nào?
Tiêm đầy đủ vaccine: Hib, phế cầu, não mô cầu, quai bị
Giữ vệ sinh cá nhân, môi trường sống
Phát hiện sớm, cách ly kịp thời các trường hợp nghi ngờ
Điều trị triệt để các bệnh nhiễm trùng tai - mũi - họng, nhiễm khuẩn huyết
BSCKI Nguyễn Hữu Dũng khuyến cáo, viêm màng não hoàn toàn có thể phòng ngừa và điều trị hiệu quả nếu được phát hiện sớm. Người dân cần đến ngay cơ sở y tế khi có dấu hiệu nghi ngờ để tránh những hậu quả đáng tiếc.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.