Bệnh nhân Nguyễn T.P.C. (44 tuổi, trú phường Hội An, TP Đà Nẵng) nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng thượng vị lan ra sau lưng, kèm chướng bụng. Qua thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ ghi nhận nồng độ triglycerid trong máu lên tới 61,5 mmol/l, cao gấp gần 40 lần so với mức bình thường ở nữ (0,5-1,9 mmol/l).
Bệnh nhân được chẩn đoán viêm tụy cấp do tăng triglycerid máu và chuyển đến Khoa Nội Tổng hợp để điều trị tích cực.
Trước diễn biến nặng của bệnh, các bác sĩ đã truyền dịch kết hợp truyền insulin tĩnh mạch liên tục nhằm hạ nhanh nồng độ triglycerid trong máu. Sau hai ngày điều trị, chỉ số triglycerid giảm xuống còn 8,7 mmol/l, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt, giảm đau bụng, các dấu hiệu sinh tồn ổn định.
BSCKI. Nguyễn Hữu Trung, Phó Giám đốc kiêm Trưởng khoa Nội Tổng hợp, cho biết viêm tụy cấp là tình trạng tổn thương cấp tính của tuyến tụy, có thể tiến triển từ nhẹ đến nặng, thậm chí gây suy đa tạng và đe dọa tính mạng.
Theo bác sĩ, nguyên nhân phổ biến nhất của viêm tụy cấp là sỏi mật và rượu, chiếm khoảng 80% trường hợp. Tăng triglycerid máu chiếm tỷ lệ thấp hơn (1,3-3,8%) nhưng thường dễ bị bỏ sót trong chẩn đoán và có xu hướng diễn biến nặng hơn.
Các triệu chứng thường gặp của viêm tụy cấp do tăng triglycerid gồm đau bụng đột ngột vùng trên rốn, lan ra sau lưng, đau dữ dội kéo dài nhiều giờ, kèm buồn nôn, nôn và chướng bụng.
Theo các chuyên gia, phương pháp truyền insulin tĩnh mạch liên tục hiện là một trong những biện pháp hiệu quả giúp hạ nhanh triglycerid máu, góp phần kiểm soát tình trạng viêm tụy cấp do rối loạn mỡ máu.
Các bác sĩ khuyến cáo người dân hạn chế rượu, bia, duy trì chế độ ăn lành mạnh, giảm thực phẩm nhiều dầu mỡ và khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt với người mắc đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hoặc sỏi mật nhằm phát hiện và kiểm soát bệnh sớm, phòng ngừa nguy cơ viêm tụy cấp.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.