Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Ấn Độ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về Phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Nguyễn Duy Ngọc đã làm việc với Viện Công nghệ Ấn Độ tại Madras (IIT Madras); Cơ quan quản lý hệ thống định danh số quốc gia Aadhaar của Ấn Độ (UIDAI).

Viện Công nghệ Ấn Độ, IIT Madras là nơi đào tạo và nghiên cứu về bán dẫn, robot, phương tiện thông minh, công nghệ y sinh và công nghệ lượng tử. Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao kinh nghiệm của IIT Madras trong việc phát triển mô hình đại học nghiên cứu gắn với công nghiệp và đổi mới sáng tạo; cho rằng đây là những kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong quá trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc khẳng định Việt Nam đang thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời nhấn mạnh Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với IIT Madras và các đối tác Ấn Độ trong các lĩnh vực công nghệ sâu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trên cơ sở cùng nghiên cứu, cùng phát triển và cùng có lợi.
Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc cũng đã làm việc với Cơ quan quản lý hệ thống định danh số quốc gia Aadhaar của Ấn Độ - nơi cấp số định danh cho hơn 1,4 tỷ dân và cung cấp nền tảng kết nối cho nhiều dịch vụ công thiết yếu của Ấn Độ.
Đại diện UIDAI cho biết điểm cốt lõi của mô hình Aadhaar không chỉ là xây dựng một ứng dụng phục vụ người dân, mà là phát triển một hạ tầng định danh số nền tảng quốc gia, cho phép các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức cung cấp dịch vụ số thống nhất, an toàn và chi phí thấp.
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đánh giá cao kinh nghiệm của Ấn Độ trong việc xây dựng hạ tầng số quốc gia phục vụ phát triển kinh tế số và xã hội số, đặc biệt là cách tiếp cận lấy nền tảng dùng chung làm trung tâm để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và cung cấp dịch vụ số quy mô lớn cho người dân và doanh nghiệp.
Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ qua nghiên cứu và trao đổi với UIDAI, có thể thấy hệ thống Aadhaar của Ấn Độ được xây dựng theo hướng định danh số nền tảng quốc gia; xác thực điện tử quy mô lớn; kết hợp định danh-thanh toán-dịch vụ công; triển khai trên thiết bị phổ thông; ưu tiên khả năng mở rộng và chi phí thấp; kết hợp giữa giải pháp công nghệ và khung pháp lý bảo vệ dữ liệu.
Mô hình UIDAI không chỉ là hệ thống cấp số định danh mà đã trở thành hạ tầng số quốc gia phục vụ quản trị công, an sinh xã hội, tài chính số và cung cấp dịch vụ số trên quy mô toàn quốc. Đây cũng là những kinh nghiệm để Việt Nam có thể triển khai trong quá trình ứng dụng chuyển đổi số trong thời gian tới.
Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về các nội dung liên quan đến quản lý định danh số, xác thực điện tử, sinh trắc học, bảo vệ dữ liệu cá nhân và kinh nghiệm triển khai dịch vụ số quốc gia trên quy mô lớn. Hai bên cũng thống nhất tiếp tục tăng cường trao đổi chuyên gia, chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật và chính sách trong thời gian tới.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.