Dòng khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục tăng mạnh, với hơn 17,7 triệu lượt trong 9 tháng, tăng 14,5%, châu Âu dẫn đầu đà tăng với 55%. Ảnh: Quang Thăng
Trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đón hơn 17,7 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,5% so với cùng kỳ, trong khi du lịch quốc tế toàn cầu chỉ tăng 0,4% trong nửa đầu năm.
Theo số liệu Cục Thống kê công bố ngày 3/10, Việt Nam đón hơn 17,7 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng tháng 9, lượng khách đạt 1,77 triệu lượt, tăng 16,1%.
Với kết quả này, Việt Nam đã thực hiện gần 71% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.
Đáng chú ý, tăng trưởng khách quốc tế diễn ra trong bối cảnh thị trường du lịch toàn cầu có dấu hiệu chậm lại. Theo UN Tourism, trong 6 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế trên toàn cầu chỉ tăng 0,4%. Tổ chức này cũng hạ dự báo tăng trưởng du lịch quốc tế cả năm xuống 1-2%, từ mức 3-4% đưa ra hồi tháng 1.

Việt Nam đã thực hiện gần 71% mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.
Trong 9 tháng, khách từ châu Âu tăng 55%, cao nhất trong các khu vực thị trường. Châu Úc tăng 21%, châu Mỹ tăng 20%, châu Phi tăng 29,4%, trong khi châu Á tăng 7,6%.
Trong nhóm thị trường châu Âu, Nga tiếp tục dẫn đầu với hơn 1 triệu lượt khách, tăng tới 160,6%. Nhu cầu nghỉ dưỡng biển, lưu trú dài ngày và tránh mùa đông cùng khả năng kết nối hàng không là những yếu tố hỗ trợ thị trường này.
Một số thị trường châu Âu khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể như Ba Lan 49%, Cộng hòa Séc 26,6%, Thụy Sỹ 25,7%, Thụy Điển 23,6% và Bỉ 19,5%. Đức tăng 16,1%, Pháp tăng 13,6% và Anh tăng 9,7%.
Diễn biến này mở rộng dư địa cho các sản phẩm hướng đến nhóm khách có xu hướng lưu trú dài ngày, với nhu cầu về nghỉ dưỡng, văn hóa, di sản, thiên nhiên, ẩm thực và trải nghiệm chuyên sâu.
Châu Á vẫn là nguồn khách chủ lực, chiếm 74,5% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của khu vực này thấp hơn đáng kể so với châu Âu, một phần do các thị trường Đông Bắc Á lớn tăng chậm.
Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất với 3,9 triệu lượt, chiếm 22,4% tổng lượng khách quốc tế. Hàn Quốc đứng thứ hai với 3 triệu lượt, chiếm 17,3%. Hai thị trường này đóng góp gần 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Hàng không vẫn giữ vai trò quyết định trong dòng khách quốc tế đến Việt Nam.Ảnh: Đặng Hiếu
Hàng không vẫn giữ vai trò quyết định trong dòng khách quốc tế đến Việt Nam. Trong 9 tháng, 83,2% khách quốc tế nhập cảnh bằng đường hàng không, 15,4% qua đường bộ và 1,4% bằng đường biển.
Cơ cấu này cho thấy khả năng kết nối hàng không tiếp tục là một trong những điều kiện quan trọng để Việt Nam mở rộng thị trường, đặc biệt với các nhóm khách đường dài từ châu Âu, châu Mỹ và các thị trường có tốc độ tăng trưởng cao.
Bên cạnh đà tăng về lượng khách, năng lực cạnh tranh của điểm đến cũng được cải thiện. Theo báo cáo công bố ngày 25/9 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), chỉ số năng lực phát triển du lịch Việt Nam năm 2026 đạt 4,15 điểm, tăng 6,3% so với năm 2024, đưa Việt Nam lên vị trí thứ 52 toàn cầu, tăng 7 bậc.

Trong nhóm thị trường châu Âu, Nga tiếp tục dẫn đầu với hơn 1 triệu lượt khách, tăng tới 160,6%. Ảnh: Đặng Hiếu
Những diễn biến này cho thấy tăng trưởng du lịch Việt Nam đang được hỗ trợ đồng thời bởi khả năng phục hồi của các thị trường truyền thống và sự mở rộng của những thị trường mới. Bài toán tiếp theo không chỉ là duy trì tốc độ tăng khách, mà còn nâng thời gian lưu trú, mức chi tiêu và giá trị gia tăng từ mỗi dòng khách, qua đó chuyển tăng trưởng về lượng thành tăng trưởng về chất.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.