Việt Nam - Hàn Quốc đẩy mạnh xúc tiến du lịch, mở rộng kết nối thị trường.
Vừa qua, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp cùng các đối tác Hàn Quốc tổ chức hội thảo quảng bá du lịch khu vực Tây Gyeonggi, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xúc tiến du lịch và kết nối thị trường giữa hai quốc gia.

Các đại biểu tham dự sự kiện. Ảnh: TITC
Sự kiện có sự tham dự của Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai, đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam cùng nhiều doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và cơ quan xúc tiến du lịch hai nước.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TITC
Bà Park Eun Jung, Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam, cho biết thị trường du lịch Việt Nam - Hàn Quốc đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh trong những năm gần đây. Trong bối cảnh thị trường có nhiều chuyển động mới, bà nhấn mạnh việc tăng cường hoạt động quảng bá, kết nối doanh nghiệp và phát triển các sản phẩm du lịch cạnh tranh là yếu tố then chốt để thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Bà Park Eun Jung - Trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện. Ảnh: TITC
Đáng chú ý, từ tháng 4/2026, chính sách visa Đại đô thị dành cho công dân tại các thành phố lớn của Việt Nam như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được nâng thời hạn lên 10 năm. Đây được xem là cú hích quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách Việt Nam đến Hàn Quốc.
Hàn Quốc hiện tiếp tục là một trong những thị trường gửi khách lớn nhất của du lịch Việt Nam. Năm 2025, Việt Nam đón khoảng 4,3 triệu lượt khách Hàn Quốc. Riêng quý I/2026, lượng khách Hàn Quốc đến Việt Nam đã vượt 1,3 triệu lượt. Ở chiều ngược lại, nhu cầu du lịch Hàn Quốc của khách Việt cũng tăng mạnh, đạt hơn 167 nghìn lượt trong quý I/2026, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước.

Du khách Hàn Quốc tại Nha Trang.
Năm 2026 được kỳ vọng mở ra giai đoạn bứt phá mới cho hợp tác du lịch song phương, với trọng tâm mở rộng thị trường và phát triển các sản phẩm chuyên biệt như du lịch văn hóa, golf, y tế và MICE, đáp ứng xu hướng du khách Hàn Quốc ngày càng ưu tiên những trải nghiệm có chiều sâu và bền vững.
Đại diện ngành du lịch hai bên kỳ vọng các hoạt động xúc tiến trong năm 2026 sẽ tạo động lực tăng trưởng mới, đưa hợp tác du lịch Việt Nam - Hàn Quốc phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững hơn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.