Ảnh minh họa - Ảnh: VTV
Để nâng vị trí trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, Việt Nam không chỉ cần thu hút đầu tư và mở rộng sản xuất, mà còn phải nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao. Đây cũng là những lĩnh vực đang mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, khi hai nước có những thế mạnh có thể bổ trợ cho nhau.
Đào tạo nhân lực chất lượng cao là một trong những chiến lược trọng tâm trong hợp tác bán dẫn giữa Việt Nam và Nhật Bản. Tại Trường Đại học Việt - Nhật, chương trình công nghệ kỹ thuật chip bán dẫn hướng tới đào tạo khoảng 400 kỹ sư đến năm 2030. Chương trình bao quát toàn diện chuỗi cung ứng vi mạch, từ thiết kế đến chế tạo, kiểm thử và đóng gói, với sự tham gia của các chuyên gia bán dẫn Nhật Bản.
PGS.TS. Bùi Nguyễn Quốc Trình - Giám đốc Chương trình đào tạo Công nghệ kỹ thuật Chip bán dẫn, Trường Đại học Việt - Nhật cho biết: "Những khoá học do chính các chuyên gia của Nhật Bản họ giảng dạy điểm lớn nhất là những chuyên gia đấy họ đã có thể kết hợp các kiến thức học thuật trong trường đại học với thực tiễn mà doanh nghiệp họ cần. Họ sẽ định hướng được cho sinh viên".
Bên cạnh đào tạo nhân lực, các nhóm nghiên cứu chung giữa hai nước đang dần hình thành để cùng tìm lời giải cho những bài toán mới của ngành. Trong khuôn khổ chương trình NEXUS, Việt Nam và Nhật Bản chính thức triển khai 5 dự án nghiên cứu chung về bán dẫn, bao gồm những đề tài như phát triển vật liệu bán dẫn, vi mạch 3D và chip AI. Hiện đã có 30 nghiên cứu sinh Việt Nam học tập tại Nhật Bản qua chương trình này và khoảng 250 nghiên cứu sinh tiến sĩ sẽ được đào tạo trong thời gian tới.
Ông Atsushi Arakawa - Cơ quan Xúc tiến Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (JST) cho hay: "Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác với Việt Nam. Vậy nên trong đợt tuyển chọn thứ hai, chúng tôi đã tăng số lượng dự án được lựa chọn lên 10, đồng thời mở rộng các lĩnh vực nghiên cứu bởi chúng tôi nhận thấy hợp tác giữa hai nước đang mang lại những kết quả rất tích cực".
"Chúng tôi luôn mong muốn và thực hiện các hợp tác nghiên cứu theo hướng đôi bên cùng có lợi. Chúng ta có nguồn lực nhiều hơn tạo điều kiện cho việc thúc đẩy, phát triển nhiều dự án hợp tác trong nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao", ông Đào Ngọc Chiến - Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia cho biết.
Từ đào tạo nhân lực đến nghiên cứu công nghệ mới, Việt Nam và Nhật Bản không chỉ kết nối những nguồn lực sẵn có, mà đang cùng xây dựng năng lực mới cho ngành bán dẫn. Kinh nghiệm và thế mạnh công nghệ của Nhật Bản kết hợp với nguồn nhân lực và năng lực nghiên cứu của Việt Nam sẽ mở thêm những hướng hợp tác mới, góp phần hình thành hệ sinh thái bán dẫn trong khu vực và đưa hai nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.