Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá, Sri Lanka nằm ở vị trí đặc biệt trên tuyến hàng hải Ấn Độ Dương - tuyến vận tải huyết mạch của thương mại toàn cầu. Còn Việt Nam là một nền kinh tế mở, năng động, là cửa ngõ của ASEAN, với mạng lưới hiệp định thương mại tự do rộng khắp, liên kết với hơn 60 nền kinh tế trên thế giới. Việt Nam đang trở thành một trung tâm sản xuất, xuất khẩu quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Nếu được kết nối hiệu quả, Sri Lanka có thể trở thành điểm trung chuyển chiến lược của Việt Nam ra Ấn Độ Dương; còn Việt Nam có thể là cửa ngõ để Sri Lanka tiếp cận sâu hơn vào ASEAN và các thị trường toàn cầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu. (Ảnh: TTXVN)
"Giá trị của quan hệ Việt Nam - Sri Lanka không nằm ở quy mô hiện tại, mà ở vai trò chiến lược trong kết nối khu vực. Chúng ta đang có những điều kiện cụ thể để tạo ra bước chuyển mới. Việc thúc đẩy kết nối hàng không trực tiếp, đặc biệt là việc mở đường bay giữa Colombo và TP Hồ Chí Minh là một bước đi thiết thực và có ý nghĩa chiến lược. Trong nền kinh tế hiện đại, kết nối không chỉ là điều kiện cần, mà là yếu tố quyết định. Khi có kết nối trực tiếp, chi phí giảm, thời gian rút ngắn, thông tin minh bạch hơn và niềm tin thị trường được củng cố. Từ kết nối giao thông sẽ hình thành dòng khách du lịch; từ du lịch sẽ phát triển dịch vụ; từ dịch vụ sẽ thúc đẩy thương mại và từ thương mại sẽ mở ra cơ hội đầu tư. Đây là một chuỗi phát triển tự nhiên và bền vững", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các doanh nghiệp ưu tiên phát triển kết nối logistics và trung chuyển hàng hóa; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác có tính bổ trợ cao như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, dệt may, thương mại trung gian và dịch vụ; khẳng định Việt Nam cam kết tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và ổn định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, tăng cường đối thoại và đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình triển khai dự án.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Sri Lanka. (Ảnh: TTXVN)
"Trong hợp tác với Sri Lanka, Việt Nam đặc biệt coi trọng tính ổn định và khả năng dự báo của chính sách. Chúng tôi đang chuyển đổi mạnh mẽ phương thức quản lý theo hướng phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện để mọi dự án hợp pháp được triển khai thuận lợi và hiệu quả. Sri Lanka có thể không phải là thị trường lớn, nhưng là một điểm kết nối chiến lược. Việt Nam có thể không phải trung tâm trung chuyển, nhưng là cửa ngõ sản xuất và thị trường ASEAN. Khi hai lợi thế này được kết nối, giá trị tạo ra sẽ vượt xa quy mô của từng thị trường riêng lẻ", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ,Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya và các đại biểu thực hiện nghi lễ khởi động mở đường bay Colombo - TP Hồ Chí Minh của Vietnam Airlines. (Ảnh: TTXVN)
Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Sri Lanka đã chia sẻ tầm nhìn về một quốc gia thịnh vượng đồng thời khẳng định những cơ hội hợp tác với Việt Nam; mong muốn hai bên sẽ cùng chuyển hóa thiện chí chính trị thành việc mở rộng dòng chảy thương mại, thắt chặt liên kết đầu tư và mang lại những kết quả kinh tế thực chất.
Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Sri Lanka đã ấn nút công bố mở đường bay thẳng kết nối TP Hồ Chí Minh và Thủ đô Colombo của Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines và Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet, đánh dấu lần đầu tiên các hãng hàng không của Việt Nam có đường bay thẳng tới Sri Lanka, góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch, thương mại, giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Sri Lanka Harini Amarasuriya chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa 2 nước. (Ảnh: TTXVN)
Hai Nhà lãnh đạo cũng chứng kiến các doanh nghiệp hai nước trao các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực du lịch, chế biến nông sản, cao su, phân bón, hóa chất.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.