Được sự tin cậy và tín nhiệm của Đảng, của Quốc hội, đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam được bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Các đại biểu Quốc hội, cử tri, các tầng lớp nhân dân cho rằng quyết định và sự lựa chọn này đáp ứng đúng yêu cầu thực tiễn khách quan của sự phát triển đất nước và tin tưởng, dấu mốc quan trọng này sẽ tiếp tục mở ra con đường đưa đất nước ta vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Trong thời khắc thiêng liêng khi nhậm chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: đảm nhiệm trọng trách Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, là vinh dự hết sức lớn lao, là trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng, cao cả, đồng thời cũng là sự tin tưởng, kỳ vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đối với người đứng đầu Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Tô Lâm tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước.
"Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc về việc Đảng, Nhà nước, Nhân dân, Quốc hội đã tin cậy giao cho tôi trọng trách lớn", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
Ông Lê Hoàng Anh (đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai) nhận định: "Tôi cho rằng đây là một câu nói không thuần túy là một lời cảm ơn theo nghi thức, mà trước hết thể hiện bản lĩnh, sự khiêm nhường và chiều sâu trách nhiệm của một nhà lãnh đạo lớn. Với sự trân trọng đó, từ người đứng đầu Đảng, đứng đầu đất nước, nhân dân có niềm tin tuyệt đối vào một nhiệm kỳ hành động quyết liệt, hiệu quả và vì dân".
Ông Trần Hoàng Ngân (đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh) cho biết: "Các đại biểu Quốc hội bày tỏ sự nhất trí cao về vấn đề Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ giúp cho công tác đối ngoại, lãnh đạo, thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng một cách thống nhất, tạo sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc".
Các đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân đặc biệt ấn tượng với bài phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với thông điệp cốt lõi và trọng tâm hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ là quán triệt sâu sắc, thực hành triệt để quan điểm "Dân là gốc" và đích đến cuối cùng là nhân dân được thụ hưởng thành quả của phát triển.
"Sau khi nghe bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm để nhậm chức Chủ tịch nước, tôi rất kỳ vọng vì đây là vị lãnh đạo cao nhất, cũng là một người có khả năng thay đổi lịch sử. Cũng như câu nói của Bác khi lắng nghe được lòng dân, Quốc hội sẽ vững hơn, mạnh hơn", bà Nguyễn Ngọc Tuyết (phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ) chia sẻ.
"Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá đường lối, chính sách của Đảng, để đánh giá tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ, người đảng viên trong thời đại mới, theo tôi, điều này thể hiện tình cảm và trách nhiệm rất cao của người đứng đầu Đảng, đứng đầu Nhà nước", PGS.TS. Nguyễn Quốc Bảo (nguyên Trưởng Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định.
Những thành tựu của đất nước đã và đang đạt được trong thời gian qua đã thắp lên niềm tin của các tầng lớp nhân dân với đội ngũ Lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Với quyết tâm không thể để đất nước tụt hậu, không thể để nhân dân mất cơ hội phát triển, phải hành động vì tương lai lâu dài và tươi sáng cho dân tộc của Người đứng đầu Đảng và Nhà nước tại Lễ tuyên thệ nhậm chức, nhân dân tin tưởng nhất định Việt Nam sẽ viết tiếp những chương mới rực rỡ trong hành trình phát triển của dân tộc.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.