Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) phải có những sản phẩm, thương vụ cụ thể - Ảnh: VGP
Đây là yêu cầu mới được Chính phủ đặt ra khi VIFC chuyển từ giai đoạn hoàn thiện khung thể chế sang vận hành thực chất. Thay vì chờ hoàn thiện tất cả các điều kiện, những sản phẩm đã có cung, có cầu sẽ được lựa chọn để triển khai trước, gắn với nhu cầu thực của nền kinh tế.
Thêm dòng hàng trung chuyển, thêm các hãng tàu và thêm các dịch vụ đi cùng. Đó là tiềm năng phát triển mà các doanh nghiệp cảng tại Cái Mép - Thị Vải đang kỳ vọng sẽ sớm được hiện thực hoá, khi hệ sinh thái cảng biển, logistics của TP. Hồ Chí Minh mở rộng.
Ông Phan Hoàng Vũ - Tổng Giám đốc Cảng SSIT cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng, với sự ra đời của Trung tâm thương mại tự do, lượng hàng trung chuyển khu vực sẽ mang về khu vực này nhiều hơn. Yếu tố đó sẽ thu hút các hãng tàu, sẽ có nhiều chuyến vào khu vực Cái Mép - Thị Vải".
Nhưng đi cùng với dòng hàng còn là dòng tiền, tài trợ thương mại, bảo hiểm, thanh toán, tài chính tàu biển hay chuỗi cung ứng đều là những dịch vụ phát sinh từ hoạt động hàng hải. Đây cũng là nền tảng để Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh (VIFC) phát triển tài chính hàng hải, kết nối hoạt động của nền kinh tế thực với hệ sinh thái tài chính và nguồn vốn quốc tế.
PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh cho biết: "Luật cũng mở ra một không gian, thể chế về việc cho phép những thành viên trong Trung tâm Tài chính Quốc tế cung cấp những dịch vụ cho tổ chức ở bên ngoài. Ở phần còn lại của Việt Nam, việc đó cũng thể hiện đúng tinh thần, vai trò của Trung tâm Tài chính Quốc tế là thu hút dòng vốn, phục vụ nhu cầu vốn cho thị trường ở trong nước".
Từ cơ chế, bước tiếp theo là những dự án và thương vụ cụ thể, từ danh mục hơn 21 dự án đã được chuẩn bị, TP. Hồ Chí Minh dự kiến lựa chọn từ 5 đến 7 dự án khả thi để ưu tiên xúc tiến với các nhà đầu tư chiến lược. Cơ chế phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu công trình cũng đang được xây dựng, nhàm tạo thêm kênh vốn trung và dài hạn cho các dự án hạ tầng.
Với nhà đầu tư, điều cần thiết lúc này là những giao dịch đầu tiên đủ sức dẫn dắt thị trường.
Ông Bùi Quang Duy - Phó Giám đốc đầu tư toàn cầu, Quỹ ResponsAbility Investment AG nhận định: "Điều nhà đầu tư chúng ta kỳ vọng có lẽ là những giao dịch, hay những thương vụ thu hút vốn, mang tính chiến lược và dẫn đầu. Tại vì nhà đầu tư khi thấy được những giao dịch như thế, họ sẽ cảm thấy tự tin hơn".
Từ những nhu cầu vốn của nền kinh tế cho đến sản phẩm tài chính của nhà đầu tư phù hợp, mốc tháng 11 cho những sản phẩm và thương vụ cụ thể đầu tiên sẽ là phép thử cho bước chuyển của VIFC, từ hoàn thiện cơ chế sang tạo ra những giao dịch thực.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.