Dòng tiền chảy mạnh vào ngân hàng và địa ốc, VN-Index giữ sắc xanh
Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 8,9 điểm lên 1.286,03 điểm. HNX-Index tăng 4,29 điểm lên 271,8 điểm, trong khi UPCOM-Index nhích nhẹ 0,01 điểm lên 126,14 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt 20.320 tỷ đồng.
Dù thị trường xuất hiện nhiều nhịp rung lắc và trạng thái “xanh vỏ, đỏ lòng”, lực cầu mạnh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đóng vai trò nâng đỡ chỉ số.
Sau nhiều phiên điều chỉnh, nhóm cổ phiếu “họ” Vingroup bất ngờ trở lại mạnh mẽ và trở thành động lực chính kéo thị trường đi lên. Các mã đồng loạt tăng giá, với VIC tăng 1,06%, VHM tăng 3,19%, VRE tăng 3,47% và VPL tăng 2,46%.
Dòng tiền cũng lan tỏa sang nhiều cổ phiếu bất động sản vốn hóa lớn khác như VPI tăng 3,04%, KDH tăng 3,15% và NLG tăng 2,66%.
Cùng với bất động sản, nhóm ngân hàng ghi nhận diễn biến tích cực khi nhiều mã bứt phá mạnh, như ACB tăng 3,06%, HDB tăng 2,13%, TCB tăng 1,09%, LPB tăng 1,5%, SHB tăng 1,11%, SSB tăng 2,99% và VIB tăng 1,37%.
Nhóm hàng không cũng giao dịch khởi sắc trong bối cảnh giá dầu thế giới suy giảm mạnh, với VJC tăng 2,18% và HVN tăng 1,43%.

Dòng tiền của nhà đầu tư tiếp tục chảy mạnh vào nhóm ngân hàng và bất động sản
Ngoài ra, một số cổ phiếu vốn hóa lớn ở các nhóm ngành khác cũng hỗ trợ thị trường, đáng chú ý như TCX tăng 2,12%, MSN tăng 1,58%, GEX tăng 3,81%, GEE tăng 2,02% và GMD tăng 1,38%. Ở chiều ngược lại, nhóm dầu khí trở thành tâm điểm bán tháo khi giá dầu thế giới giảm xuống mức thấp nhất trong hai tuần.
Hàng loạt mã giảm sâu như GAS mất 3,42%, BSR giảm 5,05%, PVD giảm 4,91%, PLX giảm 5,36%, PVT giảm 4,97% và PVP giảm 4,43%.
Diễn biến tiêu cực của nhóm dầu khí diễn ra trong bối cảnh giá dầu Brent giảm 5,1% xuống 98,22 USD/thùng, còn dầu WTI của Mỹ mất 5,2%, xuống 91,57 USD/thùng tính đến sáng 25/5.
Theo giới phân tích, giá dầu thế giới biến động mạnh trong tuần qua do tác động từ các thông tin trái chiều liên quan đến tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, cùng những lo ngại kéo dài về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông.
Không chỉ dầu khí, nhóm phân bón cũng chịu áp lực bán mạnh, với DCM giảm 3%, DPM giảm 1,32%, BFC giảm 1,36% và DDV giảm 0,38%.
Nhóm cổ phiếu sản phẩm cao su cũng chìm trong sắc đỏ, khi GVR giảm 2,83%, PHR giảm 1,04%, DPR giảm 1,2% và DRI giảm 2,13%.
Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác cũng giảm sâu, phần nào kìm hãm đà tăng của thị trường, như FPT giảm 2,13%, PC1 giảm 5,1%, STB giảm 1,69%, BVH giảm 2,64%, PNJ giảm 1,83%, VCI giảm 1%, HCM giảm 1,23% và BCM giảm 1,48%.
Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng gần 2.000 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trong đó, MSB bị bán ròng mạnh nhất với giá trị hơn 1.483 tỷ đồng, tiếp theo là HPG với 212,12 tỷ đồng, ACB với 135,51 tỷ đồng, FPT với 53,22 tỷ đồng và KDH với 43,57 tỷ đồng.
Ở chiều mua vào, MSN được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với giá trị hơn 145 tỷ đồng, theo sau là HDB với 112,03 tỷ đồng, VIC với 66,44 tỷ đồng, VCB với 63,03 tỷ đồng và VHM với 23,4 tỷ đồng.
Diễn biến phiên giao dịch cho thấy dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển rõ nét sang nhóm ngân hàng và bất động sản, giúp thị trường duy trì đà tăng bất chấp áp lực bán lớn tại các nhóm ngành chịu tác động trực tiếp từ biến động giá dầu. Tuy nhiên, việc khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh cho thấy tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu trong ngắn hạn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.