Ảnh minh họa.
Ngay từ đầu phiên, lực cầu gia tăng mạnh trên diện rộng đã giúp các chỉ số bứt phá. Có thời điểm giữa phiên sáng, VN-Index tăng tới 64,3 điểm lên 1.716,21 điểm. Rổ VN30 thậm chí còn tăng mạnh hơn khi có lúc tăng 69,83 điểm, tương đương 3,88%.
Đà tăng lan tỏa trên toàn thị trường khi HNX-Index có lúc tăng tới 6,74% và UPCOM-Index tăng 4,19%. Sắc xanh chiếm ưu thế áp đảo với hàng trăm mã tăng giá; trong đó nhiều cổ phiếu trụ cột tăng trần.
Tuy nhiên, sau khi chạm mốc 1.716 điểm, áp lực chốt lời bắt đầu gia tăng khiến thị trường thu hẹp đà tăng. Một phần lực bán đến từ nhà đầu tư muốn hiện thực hóa lợi nhuận sau nhịp hồi nhanh, đồng thời nhiều tài khoản sử dụng margin (vay ký quỹ) phải bán bớt cổ phiếu để giảm rủi ro sau phiên giảm sâu trước đó.
Kết thúc phiên 10/3, VN-Index tăng 23,94 điểm lên 1.676,73 điểm, trong đó rổ VN30 đóng vai trò nâng đỡ chính khi VN30-Index tăng hơn 56 điểm lên 1.837 điểm. Trên sàn HOSE có 258 mã tăng, 88 mã giảm và 37 mã đứng giá.
HNX-Index tăng 4,71 điểm lên 240,07 điểm, còn UPCOM-Index tăng 2,9 điểm lên 122,25 điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt gần 45.400 tỷ đồng, riêng HOSE đạt hơn 41.700 tỷ đồng với hơn 1,53 tỷ cổ phiếu được giao dịch.
Động lực chính của thị trường đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng khi đồng loạt tăng mạnh. Nhiều mã ghi nhận mức tăng cao như MBB và STB tăng kịch trần; NVB tăng 7,84%; ACB tăng 6,68%; PGB tăng 6,31%; CTG tăng 5,57%; SHB tăng 5,08%; VCB tăng 5,41%; BVB tăng 5,31%. Sự bứt phá của nhóm ngân hàng trở thành lực kéo quan trọng giúp VN-Index phục hồi.
Bên cạnh đó, một số cổ phiếu đầu ngành như VNM, HPG và DGC tăng trần cũng góp phần thúc đẩy đà tăng của thị trường. Sắc xanh đồng thời lan tỏa sang các nhóm cổ phiếu công nghệ và viễn thông.
Trái ngược với xu hướng chung, nhóm dầu khí chịu áp lực giảm mạnh khi giá dầu thế giới hạ nhiệt nhanh. Chỉ số ngành năng lượng giảm 2,17%, nhiều cổ phiếu dầu khí giảm sâu như PEQ, PLX, PTV giảm sàn; BSR giảm 6,37%; OIL giảm 12,17%; POS giảm 6,15%; PVB giảm 6,97%; PVC giảm 6,21% và PVS giảm 8,06%.
Trong phiên 10/3, giá dầu Brent giao dịch quanh 92,46 USD/thùng, giảm mạnh so với mức đỉnh gần 120 USD/thùng của phiên trước. Trước đó, trong phiên 9/3, giá dầu Brent từng vọt lên 119,50 USD/thùng và dầu WTI của Mỹ chạm 119,48 USD/thùng.
Một điểm sáng khác trong phiên 10/3 là sự quay lại của dòng vốn ngoại sau chuỗi ngày bán ròng. Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 1.080 tỷ đồng trên cả ba sàn.
Riêng trên HOSE, khối ngoại mua ròng hơn 1.132 tỷ đồng, tương ứng khoảng 17,2 triệu cổ phiếu. Cổ phiếu HPG dẫn đầu danh sách được mua ròng với giá trị 582 tỷ đồng, tương đương khoảng 21,7 triệu cổ phiếu. MWG, FPT và VNM cũng được mua ròng mạnh với giá trị lần lượt 562,6 tỷ đồng, 317,1 tỷ đồng và 223 tỷ đồng.
Ở chiều ngược lại, STB là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị 385,4 tỷ đồng, tiếp đến là VIC với 188,6 tỷ đồng. Ngoài ra, khối ngoại cũng bán ròng các mã VPB, GEX, VHM, VCI, BID, VIX, TPB và VCB.
Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 52,9 tỷ đồng; trong đó, PVS bị bán ròng mạnh nhất với 37,9 tỷ đồng. Trong khi đó, IDC và TNG là hai cổ phiếu được mua ròng đáng chú ý.
Tại UPCOM, khối ngoại bán ròng khoảng 1,2 tỷ đồng. ACV dẫn đầu danh sách bị bán ròng, trong khi F88 và QNS là những mã được mua ròng nhiều nhất.
Diễn biến phục hồi trong phiên 10/3 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã phần nào ổn định trở lại sau cú giảm sâu trước đó. Dù vậy, việc chỉ số thu hẹp đáng kể đà tăng so với mức cao trong phiên cũng phản ánh sự thận trọng vẫn hiện hữu, đặc biệt khi áp lực chốt lời và nhu cầu giảm tỷ lệ margin vẫn còn. Trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động mạnh khi dòng tiền vừa tìm kiếm cơ hội bắt đáy, vừa kiểm soát rủi ro sau biến động lớn.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.