VN-Index tăng hơn 13 điểm

Kiên Dương (t/h)

24/11/2025 18:00 GMT+7

VTV.vn - Nhóm cổ phiếu bất động sản, cụ thể là Vingroup tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ mạnh mẽ, giúp VN-Index duy trì sắc xanh.

Cổ phiếu đầu ngành bất động sản dẫn sóng

Cổ phiếu đầu ngành bất động sản dẫn sóng

Sau phiên hồi phục khá bất ngờ cuối tuần trước, thị trường chứng khoán mở đầu tuần mới trong sắc xanh khá đẹp mắt, tuy nhiên chất lượng tăng giá vẫn chưa đủ làm cho nhà đầu tư thấy thuyết phục

Riêng ba cổ phiếu nhà Vingroup đã đóng góp khoảng 4/5 cho sắc xanh sáng nay của chỉ số chính, trong đó VIC tăng nổi bật với

Trong rổ VN30, sáng nay còn có VJC và VNM tăng giá khá đáng chú ý từ 4 - 5%. Chỉ số ngành tiêu dùng thiết yếu đang diễn biến khá tích cực với HAG và DBC cùng tăng trên 1%.

Các cổ phiếu chứng khoán khởi động tốt nhưng đang thu hẹp đà tăng đáng kể. Tuy nhiên đây vẫn là nhóm có sắc xanh đồng đều nhất khi kết phiên giao dịch sáng nay.

Ở phần còn lại của thị trường, sắc xanh trên diện rộng đầu phiên chuyển sang trạng thái phân hóa rõ rệt vào giữa phiên đặc biệt ở nhóm ngân hàng và bảo hiểm, tuy nhiên về cuối phiên lực mua có phần thắng thế. Nhiều cổ phiếu ngân hàng nhích lên được vùng giá xanh như HBD, LPB, VIB, VPB.

VN-Index tăng hơn 13 điểm - Ảnh 1.

Giao dịch giảm, VN-Index vẫn tăng hơn 13 điểm

Kết thúc phiên 24/11, VN-Index tăng 13,05 điểm (tăng 0,79%) lên 1.667,98 điểm. Ngược lại, HNX-Index giảm 1,91 điểm (giảm 0,73%) xuống 261,22 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng nhẹ về bên bán khi có 370 mã giảm giá, trong khi 298 mã tăng.

Rổ VN30 ghi nhận trạng thái tiêu cực hơn với 18 mã giảm, chỉ 10 mã tăng và 2 mã đứng giá. Thanh khoản thị trường suy giảm so với phiên trước, với giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 15.400 tỷ đồng, tương ứng 522 triệu cổ phiếu. HNX ghi nhận giá trị khớp lệnh hơn 846 tỷ đồng với 41 triệu cổ phiếu được giao dịch.

Trong phiên chiều, lực mua tiếp tục nhập cuộc giúp VN-Index có thời điểm tiệm cận mốc 1.675 điểm. Dù vậy, áp lực chốt lời vẫn hiện hữu, khiến đà tăng của chỉ số bị thu hẹp về cuối phiên.

Các mã VIC, VHM, VNM và VPL đóng góp tích cực nhất vào đà tăng của chỉ số. Ở chiều ngược lại, STB, HPG, GAS và TCB gây sức ép và lấy đi gần 2 điểm từ chỉ số chung.

Trên sàn HNX, diễn biến bi quan hơn khi chỉ số bị kéo giảm bởi các mã IDC (giảm 2,91%), HUT (giảm 2,29%), PTI (giảm 9,5%) và KSV (giảm 1,33%).

Xét theo nhóm ngành, bất động sản dẫn dắt đà tăng của thị trường với mức tăng 2,85%, chủ yếu nhờ loạt cổ phiếu nhà Vingroup gồm VIC (tăng 4,27%), VHM (tăng 3,42%), VRE (tăng 6,99%), cùng với NVL (tăng 2,6%) và KBC (tăng 0,14%). Ngành tiêu dùng thiết yếu và tiêu dùng không thiết yếu tiếp tục hồi phục với mức tăng lần lượt 1,17% và 0,96%. Trong khi đó, nhóm năng lượng giảm 0,96% do áp lực từ BSR (giảm 1,58%), PVS (giảm 1,78%) và PLX (giảm 0,29%).

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng hơn 1.159 tỷ đồng trên HOSE, tập trung tại VRE (288,25 tỷ đồng), VHM (151,24 tỷ đồng), STB (119,96 tỷ đồng) và VIC (119,79 tỷ đồng). Trên HNX, khối ngoại cũng bán ròng hơn 32 tỷ đồng, chủ yếu ở CEO (22,78 tỷ đồng), PVS (15,15 tỷ đồng), HUT (2,43 tỷ đồng) và PVI (2,08 tỷ đồng).

Phiên giao dịch khép lại với sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành, song dòng tiền vẫn cho thấy sự ưu tiên đối với các cổ phiếu dẫn dắt, đặc biệt là nhóm Vingroup.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.