(Ảnh minh họa: TTXVN)
Sau khi tăng mạnh trong phiên sáng, VN-Index có phần hạ nhiệt về cuối ngày khi áp lực bán lan rộng trên nhiều nhóm cổ phiếu.
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 24,27 điểm lên 1.830,47 điểm. HNX-Index tăng 5,96 điểm lên 336,16 điểm, trong khi UPCOM-Index tăng 1,16 điểm, đóng cửa tại 128,23 điểm.
Mặc dù các chỉ số chính duy trì đà tăng, bức tranh thị trường lại cho thấy sự chênh lệch đáng kể giữa bên mua và bên bán. Toàn thị trường ghi nhận 377 mã giảm giá; trong đó có 7 mã giảm sàn, áp đảo so với 283 mã tăng giá với 18 mã tăng trần.
Áp lực điều chỉnh xuất hiện ở nhiều nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, phần mềm, hạ tầng, thực phẩm và bán lẻ. Tuy nhiên, đà tăng mạnh của nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup đã trở thành động lực chính giúp thị trường giữ được sắc xanh.
Cụ thể, bộ ba VIC, VHM và VRE đồng loạt tăng kịch trần ngay từ đầu phiên, đóng góp tổng cộng khoảng 33 điểm cho VN-Index. Bên cạnh đó, VPL tăng gần 2%, góp thêm khoảng 0,65 điểm cho chỉ số. Điều này đồng nghĩa nếu loại bỏ tác động của 4 cổ phiếu trên, VN-Index có thể đã giảm điểm trong phiên giao dịch hôm nay.
Thanh khoản thị trường cũng là điểm đáng chú ý khi giảm nhiệt trong phiên chiều. Tổng giá trị giao dịch trên cả ba sàn đạt gần 18.900 tỷ đồng; trong đó, riêng sàn HOSE ghi nhận hơn 17.300 tỷ đồng. Diễn biến này được đánh giá là không quá bất ngờ khi phiên 18/6 trùng với ngày đáo hạn hợp đồng tương lai chỉ số, thời điểm thanh khoản thường có xu hướng suy giảm về cuối phiên.
Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng mạnh. Giá trị mua vào đạt khoảng 1.280 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ra lên tới hơn 3.147 tỷ đồng, tương ứng bán ròng gần 1.868 tỷ đồng.
Áp lực bán tập trung tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn; trong đó, FPT bị bán ròng mạnh nhất với hơn 501 tỷ đồng. Theo sau là VHM với gần 182 tỷ đồng, TCB hơn 159 tỷ đồng và VCB gần 127 tỷ đồng. Đáng chú ý, FPT đang liên tiếp chịu áp lực bán ròng lớn từ khối ngoại trong những phiên gần đây, trở thành một trong những cổ phiếu bị rút vốn mạnh nhất trên thị trường.
Dù VN-Index ghi nhận mức tăng hơn 24 điểm, diễn biến phiên 18/6 cho thấy sự phụ thuộc lớn của chỉ số vào nhóm cổ phiếu họ Vingroup. Thị trường nghiêng hẳn về bên bán cùng áp lực bán ròng mạnh từ khối ngoại, đặc biệt tại các cổ phiếu vốn hóa lớn như FPT, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn hiện hữu. Trong ngắn hạn, thị trường nhiều khả năng sẽ tiếp tục đối mặt với những nhịp rung lắc và phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu, trong bối cảnh dòng tiền chưa thực sự lan tỏa rộng trên toàn thị trường.
Chứng khoán châu Á lập đỉnh lịch sử: Nikkei vượt mốc 71.000 điểm, KOSPI phá vỡ ngưỡng 9.000 điểm
Chiều 18/6, thị trường chứng khoán Nhật Bản và Hàn Quốc đồng loạt thiết lập các kỷ lục chưa từng có sau khi Mỹ và Iran chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) chấm dứt chiến sự, cùng với đà tăng trưởng bùng nổ của nhóm cổ phiếu bán dẫn toàn cầu.
Tại Tokyo (Nhật Bản), chỉ số Nikkei 225 đóng cửa tăng 1.151,24 điểm (1,65%) lên mức 71.053,49 điểm. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử chỉ số này vượt ngưỡng 71.000 điểm vào cuối phiên, đánh dấu chuỗi 6 ngày tăng điểm liên tiếp. Trong phiên giao dịch, chỉ số Nikkei thậm chí có lúc chạm đỉnh kỷ lục 71.398,58 điểm.
Chỉ số Topix mở rộng cũng tăng 54,95 điểm (1,37%) lên 4.068,18 điểm, thiết lập kỷ lục mới cả về mức điểm trong phiên và khi đóng cửa.
Giới đầu tư Tokyo phản ứng đầy hứng khởi ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký kết thỏa thuận gồm 14 điểm nhằm chấm dứt chiến sự. Thông tin này được công bố ngay sau khi thị trường Mỹ đóng cửa đêm trước đó. Thỏa thuận hòa bình cũng đẩy giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) lùi về quanh mốc 75 USD/thùng.
Ông Masahiro Ichikawa, chiến lược gia trưởng tại Sumitomo Mitsui DS Asset Management, cho biết thị trường đang thở phào vì hai nước cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận chính thức sau thời gian dài chờ đợi. Cùng quan điểm, ông Maki Sawada, chuyên gia tại Nomura Securities, nhấn mạnh thị trường hiện dồn sự chú ý vào việc khôi phục giao thông hàng hải bình thường qua eo biển Hormuz mà không phải chịu phí thông quan.
Bên cạnh yếu tố địa chính trị, chỉ số Nikkei còn được nâng đỡ bởi đà tăng của nhóm cổ phiếu công nghệ, nối gót thị trường Mỹ sau khi Intel Corp. tuyên bố bắt đầu giai đoạn sản xuất sớm cho tiến trình chip tiên tiến nhất của hãng.
Cùng chung xu hướng đi lên, tại Seoul, chỉ số KOSPI vọt tăng 199,6 điểm (2,25%) để đóng cửa ở mức 9.063,84 điểm, chính thức xô đổ cột mốc 9.000 điểm. Trong ngày, KOSPI đạt mức cao nhất là 9.106,07 điểm, kéo dài chuỗi tăng sang phiên thứ 6 liên tiếp.
Bên cạnh tin tức nới lỏng nút thắt ở eo biển Hormuz, chứng khoán Hàn Quốc còn được tiếp lửa bởi kỳ vọng vào trí tuệ nhân tạo (AI) và tình trạng thắt chặt nguồn cung chip. Nhà phân tích Kim Seok-hwan từ Mirae Asset Securities nhận định các công ty bán dẫn đang có lợi thế đàm phán rất lớn.
Còn tại Trung Quốc, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 2,2% xuống 23.785,75 điểm, còn chỉ số Shanghai Composite giảm 0,4% xuống 4.090,48 điểm.
Trong khi đó, thị trường chứng khoán Israel tiếp tục giảm mạnh trong những ngày gần đây khi giới đầu tư đánh giá thỏa thuận giữa Mỹ và Iran là một diễn biến bất lợi đối với môi trường an ninh và triển vọng chiến lược của Israel. Chỉ số TA-125 giảm 1,72% trong phiên giao dịch ngày 18/6 và đã mất khoảng 9,5% so với mức đỉnh gần đây. Chỉ số TA-35 của các doanh nghiệp vốn hóa lớn giảm 1,54%, trong khi TA-90 giảm 2,03%. Nhóm cổ phiếu ngân hàng, bất động sản, bảo hiểm và năng lượng là những lĩnh vực chịu áp lực bán mạnh nhất. Chỉ số ngân hàng đã giảm 7,7% từ đầu tháng, trong khi nhóm hạ tầng và năng lượng giảm hơn 6%.
Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vừa quyết định giữ nguyên lãi suất lần thứ 4 liên tiếp, đồng thời phát đi tín hiệu thắt chặt tiền tệ trong vòng một năm tới là khó tránh khỏi nhằm kiềm chế lạm phát. Tuy nhiên, giới đầu tư châu Á cho thấy họ ít chịu tác động bởi quyết định này.
Trên thị trường tiền tệ, đồng USD giao dịch trong biên độ hẹp, duy trì trên mốc 160 yen/USD tại Tokyo. Trong khi đó, đồng won Hàn Quốc suy yếu, giảm 13,7 won và chốt phiên ở mức 1.527,1 won/USD.
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.